Thu giữ nhiều gà lậu tồn dư kháng sinh, virus cúm gia cầm

ANTĐ - Sau một thời gian tạm thời bị ngăn chặn, hai tháng đầu năm 2013, gà lậu từ bên kia biên giới lại xuất hiện. Đáng lo ngại, kết quả phân tích nhiều mẫu gà nhập lậu cho thấy tồn dư kháng sinh độc hại và virus cúm gia cầm độc lực cao.

Với nhiều thủ đoạn tinh vi, gà lậu vẫn được vận chuyển đi tiêu thụ khắp nơi

Chợ Hà Vỹ lại xuất hiện gà lậu

Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT cho biết, sau một thời gian tạm lắng, sau Tết Nguyên đán, tình hình gà nhập lậu tái diễn khá phức tạp ở khu vực phía Bắc. Lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng chục nghìn kilogam gà lậu, gà giống, trứng các loại… Tại chợ Hà Vỹ - chợ đầu mối gia cầm lớn nhất của Hà Nội, đã “tái xuất” với hơn 1.000 con gà trọc đầu, trụi lông chất đầy trong xe du lịch đã bị thu giữ vào cuối tháng 2 vừa qua. Ông Phạm Văn Duy, Trưởng phòng Gia súc nhỏ (Cục Chăn nuôi) nhận định, gần đây, gà “trọc đầu” – gà loại thải nhập lậu từ Trung Quốc lại tiếp tục về chợ Hà Vỹ. Theo đó, hai tuần qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 6 – 7 tấn gà lậu về chợ Hà Vỹ. Gà được vận chuyển về Hưng Yên, sau đó, các đối tượng lợi dụng đêm tối để chuyển vào chợ. Ông Duy cho rằng, sau Tết, do nhu cầu vào đàn của bà con chăn nuôi, nên giá con giống đang tăng dần. Trước Tết, giá gà giống một ngày tuổi chỉ 7.000 – 9.000 đồng/con, nay lên 11.000 – 12.000 đồng/con; giá vịt giống cũng tăng từ 13.000 – 15.000 đồng/con lên 15.000 – 17.000 đồng/con. Nhu cầu giống cao, nên một số đối tượng nhập lậu trứng từ Trung Quốc về khu vực lò ấp Đại Xuyên (Phú Xuyên, Hà Nội) để ấp, nhất là dịp cuối tuần. 

Trong khi đó, thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, hai tháng đầu năm 2013, 12 tỉnh, thành phố phía Bắc đã thu giữ khoảng 70.350 kg gà thịt, hơn 256.000 con gà giống, hơn 461.000 quả trứng gia cầm, hơn 1.000 con chim bồ câu… nhập lậu từ Trung Quốc. Tổng giá trị hàng hóa tịch thu tiêu hủy là 585 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 190 triệu đồng.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Trước tình trạng gà lậu lại tràn về nước thời gian gần đây, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đã tiến hành lấy 5 mẫu thịt gà tại chợ Hà Vỹ, kết quả cho thấy cả 5 mẫu đều phát hiện tồn dư kháng sinh sulphadiazine, một loại kháng sinh cực độc, cấm sử dụng trong chăn nuôi tại Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2013, Cục này đã lấy 5 mẫu thịt gà nhập lậu tại Lạng Sơn, 10 mẫu tại Quảng Ninh. Kết quả phân tích cho thấy, 4/5 mẫu ở Lạng Sơn và 10/10 thịt gà tại Quảng Ninh đều có tồn dư loại kháng sinh độc hại trên. Nguy hại hơn, Cục Thú y cho biết, phát hiện 37 trong số 80 mẫu gia cầm sống tại Quảng Ninh dương tính với virus cúm gia cầm độc lực cao. Đây được xem là một trong những nguyên nhân gây bùng phát và lây lan dịch cúm gia cầm trên diện rộng hiện nay.

Các thủ đoạn buôn lậu gà “đầu trọc” ngày càng tinh vi, nhiều mánh lới hơn. Ngoài chiêu buôn lậu gà quen thuộc là “xé lẻ” và thuê cửu vạn vận chuyển vào sâu nội địa, đối tượng buôn lậu còn sử dụng đường thủy để tuồn hàng vào nước ta. Vụ việc mới đây nhất do lực lượng Bộ đội biên phòng Hải Phòng truy quét là vụ bắt giữ tàu cá của Trung Quốc vận chuyển 280 tấn phủ tạng, phụ phẩm gia súc, gia cầm đông lạnh (thuộc danh mục tạm nhập, tái xuất) khai báo không đúng chủng loại hàng hóa. Hiện lực lượng chức năng đã buộc chủ tàu tái xuất toàn bộ số hàng này ra khỏi Việt Nam. Tại cuộc họp trực tuyến bàn phương án đối phó gà lậu do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì chiều qua 6-3, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, hiện Bộ này đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát biển vào cuộc ngăn chặn gà nhập lậu, đồng thời vận động bà con ngư dân ven biển không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu. 

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát văn bản pháp luật,  xử lý sớm và nghiêm với các vụ buôn bán kinh doanh gà lậu trái phép quy mô lớn. Các văn bản thỏa thuận phối hợp ngăn chặn gà lậu giữa Hà Nội và các tỉnh khác từ nay hết tháng 3 phải ký kết xong và sớm triển khai phối hợp.