"Thủ đô Hoàng gia" một ngày trước SEA Games 27

ANTĐ - Thủ đô Nay Pyi Taw (theo tiếng Myanmar nghĩa là Thủ đô Hoàng gia) được chọn làm địa điểm tổ chức chính (29/33 môn) của SEA Games 27. Chính phủ Myanmar hy vọng Đại hội thể thao khu vực sẽ tạo đà để thủ đô mới 8 năm tuổi này phát triển, hội nhập.

Nay Pyi Taw nằm giữa các dãy núi Bago Yoma và Shan Yoma, có diện tích 7.054 km2, dân số là 924.608 (số liệu năm 2009), và là thành phố lớn thứ 3 của Myanmar sau Yangon, Mandalay.

Ngày 6 tháng 11 năm 2005, thủ đô hành chính của Myanmar chính thức được chuyển từ Yangon tới Nay Pyi Taw. Năm 2011, Na Pyi Yaw được đánh giá là một trong 10 thành phố phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Tân thủ đô này được chủ nhà Myanmar lựa chọn là điểm tổ chức chính của SEA Games 27, bao gồm lễ khai mạc, bế mạc và 29/33 môn thi đấu.

Lễ khai mạc diễn ra tối 11-12 nhưng từ ngày 4-12, tại Nay Pyi Taw, SEA Games 27 đã bắt đầu khởi tranh môn thi đầu tiên: Chinlone.

Chinlone là môn thể thao truyền thống của Myanmar, cách chơi tương tự như môn cầu mây. Việc tổ chức môn sở trường là môn thi đầu tiên của Đại hội cho thấy ý định giành tấm HCV SEA Games của nước chủ nhà.

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi lại khi đặt chân tới Nay Pyi Taw tối 3-12:

Cổng chào, đánh dấu địa phận Nay Pyi Taw - tân thủ đô có diện tích hơn 7.000 km2

"Thủ đô Hoàng gia" một ngày trước SEA Games 27 ảnh 2
Để vào được thủ đô, bạn phải qua 2 chốt kiểm soát an ninh. Vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn cho SEA Games 27 được nước chủ nhà đặc biệt lưu tâm khi trước đó, 4 cuộc đánh bom liều chết tại cố đô Yangon làm dấy lên lo ngại các địa điểm tổ chức Đại hội sẽ là mục tiêu của khủng bố

"Thủ đô Hoàng gia" một ngày trước SEA Games 27 ảnh 3

"Thủ đô Hoàng gia" một ngày trước SEA Games 27 ảnh 4
Không khí SEA Games ngập tràn Nay Pyi Taw bởi các băn zôn cổ động bố trí dày đặc

"Thủ đô Hoàng gia" một ngày trước SEA Games 27 ảnh 5
Chính phủ Myanmar đặt mục tiêu đến năm 2012 sẽ cơ bản hoàn tất các hạ tầng chính tại Thủ đô Nay Pyi Taw, song theo ghi nhận tới thời điểm này, thủ đô trẻ vẫn đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện. Nhiều khu nhà cao tầng dân sinh và hành chính đã xây xong nhưng chưa có người

"Thủ đô Hoàng gia" một ngày trước SEA Games 27 ảnh 6
Đướng sá ở Nay Pyi Taw khá thông thoáng và gần như không có tắc đường do mật độ dân cư còn khá thưa thớt, khoảng 130 người/km2

"Thủ đô Hoàng gia" một ngày trước SEA Games 27 ảnh 7
Xe đạp thồ - loại hình vận chuyển khá phổ biến dành cho những người có thu nhập thấp tại Myanmar, xuất hiện trên đường phố Nay Pyi Taw

"Thủ đô Hoàng gia" một ngày trước SEA Games 27 ảnh 8
Đàn ông tại một khu xóm nhỏ trong lòng thủ đô Nay Pyi Taw chơi cầu mây

"Thủ đô Hoàng gia" một ngày trước SEA Games 27 ảnh 9
Chùa Uppatasanti xây theo mô hình ngôi chùa nổi tiếng nhất Myanmar - chùa Shwendagon, là một trong những biểu tượng của tân thủ đô Nay Pyi Taw

"Thủ đô Hoàng gia" một ngày trước SEA Games 27 ảnh 10
Một nhà thi đấu - nơi sẽ diễn ra các môn thi đấu của SEA Games 27

"Thủ đô Hoàng gia" một ngày trước SEA Games 27 ảnh 11
Một góc Nay Pyi Taw về đêm