Thông tin mới nhất về vụ các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe tại quận Tây Hồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Gần 70 phương tiện bị các đối tượng sử dụng để lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội, đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Thông tin với PV chiều 20-12, đại diện CAQ Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận bàn giao từ các đơn vị chức năng CATP gần 70 phương tiện mô tô, xe máy, bị tạm giữ do các đối tượng điều khiển có hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe trên địa bàn quận, tối 18-12 vừa qua.

Như ANTĐ thông tin, trên cơ sở nắm tình hình, xây dựng kế hoạch đấu tranh, tối 18-12, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, CAQ Tây Hồ, cùng các tổ công tác 141 đã hoá trang kết hợp lực lượng công khai tuần tra kiểm soát, cắm chốt dọc đường Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân và khu vực ven hồ Tây, đã chặn bắt và tạm giữ số lượng lớn xe máy, mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao, gầm rú, lạng lách, đánh võng gây náo loạn, mất trật tự an toàn giao thông.

Ngay sau khi bắt giữ nhóm "quái xế", các tổ công tác đã bàn giao các phương tiện và những người liên quan đến CAQ Tây Hồ để lập hồ sơ giải quyết. Qua phân loại ban đầu, CAQ Tây Hồ xác định 69 trường hợp điều khiển xe máy, mô tô phân khối lớn và đang tiếp tục phân loại lỗi, hành vi vi phạm để xử lý.

Qua xác minh, nhiều trong nhóm đối tượng này đến từ các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Thái Nguyên… Hành vi vi phạm của các đối tượng thể hiện rõ như thay đổi kết cấu xe, không có giấy phép lái xe, không giấy tờ xe và vi phạm quy định phòng chống dịch.

Trước đó, đêm 21, rạng sáng 22-11, gần 40 đối tượng đã bị các lực lượng Công an thành phố Hà Nội tổ chức vây bắt khi đang tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Nhiều đối tượng sau đó đã bị khởi tố điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.