Thông tin chi tiết vụ chết người tại thôn Võng La

ANTĐ - Do hiểu lầm, một số trai làng thôn Võng La tụ tập nhau lại, dùng hung khí định đánh tốp thợ xây dựng công trình nhà 4 tầng của một hộ dân nơi đây, gây nên cái chết oan nghiệt cho một thợ xây và làm một người khác bị thương nặng.

Như ANTĐ điện tử đã đưa tin, 23h ngày 9-10, CAH Đông Anh (Hà Nội) nhận tin báo tại căn nhà đang xây dựng của gia đình anh Phan Xuân Hởi, SN 1973, ở thôn Võng La, xã Võng La xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng, làm 2 thợ xây rơi từ mái tum tầng 4 xuống đất, một người chết tại chỗ và một người bị thương nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu.

 

Hiện trường vụ 2 thợ xây rơi xuống đất tại thôn Võng La

Qua điều tra, bước đầu CAH Đông Anh nắm được nạn nhân tử vong là anh Đỗ Văn Sơn và người bị gãy chân là anh Nguyễn Ngọc Bắc, đều là thợ xây dựng, quê ở Đại Thịnh - Mê Linh. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên xuất phát từ mâu thuẫn rất vớ vẩn giữa tốp thợ xây dựng nhà anh Hởi với một số trai làng thôn Võng La. 
 

11 đối tượng bị CAH Đông Anh bắt khẩn cấp

Theo đó, khoảng 22h30 đêm 9-10, Trần Quốc Trọng, SN 1992, trú tại thôn Võng La, xã Võng La và bạn gái đứng ở đường liên thôn xã Võng La tâm sự. Trọng thấy nhóm thợ xây nhà anh Hởi gồm các anh Đỗ Đình Thứ, Đỗ Văn Trường và Hà Anh Tuấn đi xe máy đi qua lại chỗ họ đứng tâm sự nhiều lần, đã cho rằng mấy người thợ xây có ý định gây sự đánh nhau với mình.

Trọng đem câu chuyện này nói cho một số trai lang thôn Võng La, trong đó có Phan Hữu Trọng, Nguyễn Xuân Bách, Nguyễn Tiến Hà, Phan Duy Nhật, khi đó đang ngồi uống bia ở một quán trong thôn. Nghe Trần Quốc Trọng nói xong, Phan Hữu Trọng tỏ vẻ tức giận, đã cùng với Trần Quốc Trọng đến công trình nhà 4 tầng đang xây dựng của gia đình anh Hởi để tìm tốp thợ xây “hỏi tội”.

Khi đi, Trần Quốc Trọng mang theo 2 chiếc vỏ chai bia làm hung khí và lẩm bẩm: “Hôm nay phải đánh chết m... chúng nó đi”. Khi đến nhà anh Hởi, Trần Quốc Trọng thấy anh Sơn đang dắt xe máy ra đường định về nhà đã quát: “mấy thằng thợ xây đâu rồi, xuống đây không tao chém chết bây giờ”. Lúc này, các anh Hà Thanh Tuấn, Đỗ Đình Thứ, Đỗ Văn Trường và Nguyễn Ngọc Bắc đang ở trong nhà anh Hởi đã tắt điện, gọi anh Sơn trốn vào nhà. Trần Quốc Trọng đã đuổi đánh anh Sơn và bị anh Tuấn cầm gạch ném lại.

Trần Quốc Trọng và Phan Hữu Trọng đã bỏ chạy ra đầu ngõ gặp Phan Hữu Tiến. Sau đó, Tiến về nhà lấy dao phay và điện thoại gọi thêm Vũ Tiến Dũng, Phan Thế Anh, Nguyễn Vũ Trường đến nhà anh Hởi đánh nhóm thợ xây. Trần Quốc Trọng và Phan Hữu Trọng cũng đến quán bia gọi thêm một số đối tượng ở cùng thôn, trong đó có Nguyễn Đình Bảng (SN 1971), đến nhà anh Hởi để giải quyết mâu thuẫn với những người thợ xây. Sau đó, cả bọn kéo đến trước cửa nhà anh Hởi chửi bới, đe dọa tốp thợ xây nếu không xuống sẽ đánh chết hết. Cùng lúc đó, Lê Quang Khánh, SN 1988, ở thôn Võng La đi ngang qua nhà anh Hởi cũng nhập bọn với nhóm Trần Quốc Trọng để “truy sát” mấy người thợ xây.

Trước tình thế nguy hiểm trên, các anh Hà Thanh Tuấn và Đỗ Đình Thứ đã chui vào bể nước tầng 3. Còn các anh Đỗ Văn Trường, Đỗ Văn Sơn và Nguyễn Ngọc Bắc đã chạy lên tum tầng 4 nhà anh Hởi đóng cửa trốn. Hò hét, chửi bới mãi không thấy người thợ xây nào xuất hiện, nhóm trai làng thôn Võng La cầm gậy, dao phay và xẻng xông vào nhà anh Hởi dùng điện thoại, đèn pin soi tìm đối phương để đánh nhưng không thấy và thi nhau đạp cửa tum tầng 4. Ở trong đó, 3 anh Sơn, Bắc và Trường sợ quá đã trèo lên mái tôn tầng tum trốn, nhưng anh Bắc và anh Sơn đã trượt chân ngã xuống đất.

Do ở độ cao gần 20 mét và rơi cắm đầu xuống cạnh tường gian nhà cấp 4 đang xây dở liền kề nhà anh Hởi, nên anh Sơn đã bị vỡ sọ, chết tại chỗ. Anh Bắc bị rơi xuống theo phương thẳng đứng, nên đã bị gãy chân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân Bắc được đưa đến Bệnh viện cấp cứu và thông tin về cái chết của anh Sơn được nhân dân thôn Võng La báo ngay cho CAH Đông Anh đến giải quyết.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm Phan Hữu Tiến, Lê Quang Khánh, Trần Quốc Trọng, Vũ Tiến Dũng, Phan Hữu Trọng, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Xuân Bách, Phan Duy Nhật, Nguyễn Tiến Hà, Nguyễn Vũ Trường và Phan Thế Anh, đều trú tại thôn Võng La, xã Võng La, tiếp tục điều tra để xử lý.