Thông quan hàng hóa ở cửa khẩu dần trở lại bình thường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Bộ Công Thương, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh đang dần trở lại bình thường.
Hoạt động thông quan hàng hóa dần trở lại bình thường

Hoạt động thông quan hàng hóa dần trở lại bình thường

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, tại khu vực tỉnh Lạng Sơn, cửa khẩu Chi Ma, Tân Thanh đã duy trì nhịp độ xuất nhập khẩu hơn 100 xe/ngày. Số lượng xe hiện còn chờ xuất khẩu ở Lạng Sơn vào khoảng hơn 600 xe;

Tương tự, cửa khẩu tại khu vực tỉnh Cao Bằng còn vài xe chờ nhập khẩu; Cửa khẩu Bắc luân 2 tại Quảng Ninh bắt đầu hoạt động trở lại…

“Về cơ bản, xuất khẩu nông sản qua biên giới phía Bắc hiện không có ùn tắc. Tất cả các tuyến biên giới đang có khoảng trên 1.200 xe chờ thông quan”- đại diện Bộ Công Thương cho biết.

Trước đó, từ ngày 26-4, cửa khẩu cầu Bắc Luân II thông quan trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo “Vùng xanh an toàn”, “luồng xanh an toàn” tại các cửa khẩu, lối mở được phía Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam) thiết lập trước đó. Theo thông tin từ Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, kể từ khi thông quan trở lại đến hết ngày 16-5, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu cầu Bắc Luân II đạt 11.266 tấn.

Dù tình hình thông quan hàng hóa đã gần trở lại bình thường nhưng Bộ Công Thương tiếp tục khuyến nghị các địa phương vùng trồng, doanh nghiệp, các thương lái, lái xe đường dài tăng cường áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm quy trình sản xuất, bao gói, vận chuyển hàng hóa là tuyệt đối an toàn, theo đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch; từ đó giúp các bên liên quan mở và duy trì bền vững việc mở lại các cửa khẩu.