Thời tiết hôm nay: Bắc bộ đón một tuần nắng nóng, cuối tuần mức nhiệt lên 35-36 độ C

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ 21/3, nền nhiệt miền Bắc tăng 2-3 độ C so với ngày trước đó, riêng các ngày từ 22-24/3, nhiệt độ cao nhất miền Bắc phổ biến 34-36 độ C, trời nắng, có nơi nắng nóng cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay, 19/3, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng vùng núi đêm nay và chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc hôm nay dao động từ 19-22 độ C, vùng núi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, riêng khu vực Tây Bắc đạt 30-32 độ C.

Ngày 20/3, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết như ngày 19/3, tuy nhiên nền nhiệt bắt đầu tăng dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-30 độ C, khu vực Tây Bắc 30-32 độ C.

Từ 21/3, nền nhiệt miền Bắc tăng 2-3 độ C so với ngày trước đó, riêng các ngày từ 22-24/3, nhiệt độ cao nhất miền Bắc phổ biến 34-36 độ C, trời nắng, có nơi nắng nóng cục bộ.

Tuần này nền nhiệt Bắc bộ tăng mạnh, nắng nóng cục bộ xuất hiện

Tuần này nền nhiệt Bắc bộ tăng mạnh, nắng nóng cục bộ xuất hiện

Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Ngày 20/3, Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-30 độ C. Sang ngày 21/3, nhiệt độ tăng lên 24-33 độ C. Trong các ngày 22-24/3, nhiệt độ cao nhất của Hà Nội từ 34-35 độ C, trời nắng, có nơi nắng nóng, không mưa.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong hai ngày 19-20/3, tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ngày mai từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Từ ngày 21-24/3, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 36-37 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, mùa hè năm nay đến sớm và gay gắt hơn so với năm 2022.

Dự báo nắng nóng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 3, gia tăng tần suất trong tháng 4-5, đạt đỉnh điểm trong các tháng 6-8 tại miền Bắc và Bắc Trung bộ. Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ thời gian này được nhận định cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.