Không khí lạnh suy yếu, nắng nóng xuất hiện ở Bắc bộ, mức nhiệt chạm ngưỡng 30 độ C

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự báo từ khoảng 17/3, miền Bắc hửng nắng, ít mưa, nền nhiệt bắt đầu tăng dần. Khoảng ngày 21-24/3, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 31-33 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên từ chiều tối 15/3, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Dự báo sương mù, mưa phùn có thể kéo dài ở ven biển và đồng bằng Bắc bộ đến hết ngày 16/3. Trong hai ngày chịu ảnh hưởng của mưa phùn và sương mù, các tỉnh miền ven biển và đồng bằng Bắc bộ trời lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C.

Nền nhiệt Bắc bộ tăng mạnh về cuối tuần, nắng nóng xuất hiện

Nền nhiệt Bắc bộ tăng mạnh về cuối tuần, nắng nóng xuất hiện

Riêng tại khu vực vùng núi Bắc bộ từ chiều tối 15/3 đến ngày 16/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét về đêm và sáng trong thời gian này với nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Dự báo từ khoảng 17/3, miền Bắc hửng nắng, ít mưa, nền nhiệt bắt đầu tăng dần. Khoảng ngày 21-24/3, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 31-33 độ C. Riêng vùng núi Bắc bộ khoảng ngày 18-19/3 có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Thủ đô Hà Nội hôm nay, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19-25 độ C. Từ đêm nay đến ngày 16/3, Hà Nội nhiều mây, có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ dao động trong ngày từ 21-24 độ C. Dự báo ngày 17/3, Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào cục bộ vài nơi.

Từ 18-23/3, Hà Nội hửng nắng, nền nhiệt tăng 1-2 độ C mỗi ngày.

Khu vực miền Đông Nam bộ trong nhiều ngày tới tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C. Chỉ số tia UV cực đại những ngày tới tiếp tục ở ngưỡng gây hại rất cao. Người tham gia hoạt động ngoài trời cần bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.