Thổi còi việc thổi giá

ANTĐ - Từ đầu năm nay, theo Luật Giá, mặt hàng sữa bột dành cho trẻ dưới 6 tuổi là mặt hàng bình ổn giá, các doanh nghiệp nếu tăng giá phải đăng ký với cơ quan quản lý giá, nếu cơ quan chức năng xem xét, đồng ý mới được tăng. Điều này được coi là một trong nhiều biện pháp để bình ổn giá khi giá sữa tăng cao bất hợp lý. 

Trước đó, tính trung bình 1 năm các hãng sữa ngoại tăng giá từ 5 đến 7 lần, mỗi lần không quá 20% để không chịu sự kiểm soát về giá của các cơ quan chức năng. Các hãng sữa thoải mái tăng giá, chỉ có tăng mà không hề có giảm và sẽ tiếp tục nâng giá trong thời gian tới. Còn người tiêu dùng bị sữa ngoại “móc túi” trắng trợn mà không biết kêu ai khi chính họ luôn cố gắng mua sản phẩm được quảng cáo nhiều “kêu” nhất và có “hiệu ứng đám đông” cao nhất cho con mình. Điều này khiến cho các hãng sữa ngoại thoải mái làm mưa làm gió tại thị trường nước ta.

Các cơ quan chức năng có biết việc “lách luật” để “thổi giá” trên của các hãng sữa ngoại? Trong khi Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vẫn khẳng định, việc “thay tên đổi họ để lách luật” trên là đúng luật, là việc bắt buộc các doanh nghiệp phải làm (!) thì Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết không thể vào cuộc thanh tra về giá sữa do các sản phẩm này hiện không phải kê khai, báo giá, thậm chí còn được xếp vào danh mục “không thuộc diện kiểm soát giá”. Cục này cũng cho biết đang làm việc với Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm, Bộ Y tế để kiến nghị đưa các mặt hàng như thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng vào danh mục hàng bình ổn giá.

Không biết bao giờ kiến nghị này được trình lên và phê duyệt. Có lẽ đến lúc giá sữa kịp tăng dần đều theo cấp số nhân, dăm - bảy lần nữa?

Ngày 12-9, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài chính báo cáo gấp Thủ tướng (trước ngày 15-9) về thông tin việc đưa mặt hàng sữa vào danh mục thực phẩm bổ sung làm cho giá sữa tăng cao, để xem xét, xử lý. Sữa vốn là mặt hàng thiết yếu cho con trẻ nên những lần tăng giá sữa liên tiếp đã khiến nhiều gia đình gặp không ít khó khăn. 

Chắc chắn giá sữa hay bây giờ được gọi với cái tên “mỹ miều” gì đi nữa thì cũng sẽ bị “tuýt còi” để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng “thổi giá” của sữa ngoại, để các ông bố bà mẹ chắc chắn được một điều rằng mình đã bỏ tiền ra mua sữa nuôi con, chứ không còn là để nuôi… nhà phân phối sữa! 

Hy vọng sẽ có những biện pháp mạnh đối với những hành vi thao túng giá của các hãng sữa ngoại trên thị trường Việt Nam, tạo sự cạnh tranh công bằng cho các nhà sản xuất sữa nội địa.