Thổ Nhĩ Kì ráo riết tìm kiếm đồng minh để đổ bộ vào Syria

ANTĐ - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kì Mevlut Cavusoglu cho biết, nước này cùng Ả-Rập Saudi và một vài đồng minh châu Âu muốn triển khai bộ binh đến Syria để ngăn cản bước tiến quân của binh lính chính phủ, tuy nhiên, cho đến nay, Washington vẫn loại trừ khả năng này.

Chính phủ Syria và lực lượng người Kurd tiếp tục chiến thắng trước quân nổi loạn vào hôm 16-2 và đang chỉ cách biên giới với Thổ Nhĩ Kì 25km.

Thổ Nhĩ Kì muốn một liên quân đổ bộ vào Syria, thay vì một mình nước này

Đây là điều làm tăng khả năng đối đầu quân sự giữa Syria và Thổ Nhĩ Kì. Hiện Ankara đã pháo kích xuyên biên giới vào các vị trí của lực lượng người Kurd ở Syria ngày thứ 4 liên tiếp.

“Một vài nước như chúng tôi, Ả-Rập Saudi và các đồng minh châu Âu, đã nói rằng, một chiến dịch trên bộ là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, hành động này không nên chỉ được tham gia bởi các nước trong khu vực, nếu nó diễn ra, đó phải là một liên minh như khi chúng ta không kích”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kì Mevlut Cavusoglu nói với hãng tin Reuters.

Vào hôm 16-2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Tayyip Erdogan cho biết, chiến dịch “dã man” của Nga và Syria đã tạo điều kiện để lực lượng người Kurd (vốn luôn bị Ankara coi là khủng bố), có thể tiến sát đến biên giới và châm ngòi cho tham vọng tự trị của lực lượng này trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kì.  

Vào hôm 15-2, Thổ Nhĩ Kì cũng cáo buộc Nga gây ra tội ác chiến tranh khi tấn công tên lửa vào bệnh viện ở Syria, giết chết hàng chục người dân thường, tuy nhiên, Nga khẳng định rằng, họ không có tên lửa đạn đạo để thực hiện điều này.

Các cường quốc thế giới đã thống nhất về một lệnh ngừng bắn tại Syria vào hôm 12-2, tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy, nó sẽ thành công khi các phiến quân đối lập và chính phủ Syria đều có những tuyên bố cứng rắn nhằm vào nhau.