Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Hà Nội vinh dự đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 27-9, Đảng bộ CATP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, và Đại tá Chu An Thanh - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ CATP, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi lễ. Cùng dự lễ trao Huy hiệu có đại diện lãnh đạo phòng, cán bộ chủ chốt, đảng viên chi bộ của 2 đơn vị: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát Kinh tế, nơi Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Chu An Thanh sinh hoạt Đảng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Chu An Thanh; đồng thời chúc mừng những nỗ lực, đóng góp của 2 đồng chí trong công tác, chiến đấu và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhấn mạnh: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác, nhiều năm giữ chức vụ cán bộ chủ chốt của CATP, đồng thời đã có nhiều thành tích trong công tác, chiến đấu, được Đảng, Nhà nước, ngành Công an ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý…

Trên cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, đồng chí Nguyễn Hồng Ky đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chăm lo xây dựng Đảng bộ CATP trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự ở Thủ đô, lập được nhiều chiến công thành tích xuất sắc.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Chu An Thanh

Đối với Đại tá Chu An Thanh, đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, với vai trò là Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, đồng chí Chu An Thanh luôn tích cực chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, lãnh đạo CATP và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Cá nhân đồng chí Chu An Thanh luôn thể hiện tinh thần xung phong nhận nhiệm vụ, có trách nhiệm với công việc được giao, có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc, mối quan hệ công tác đúng mực với các tổ chức, cá nhân trong nhiều năm thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, góp phần xây dựng Đảng bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng uỷ, lãnh đạo CATP giao phó”…

Đồng chí Giám đốc CATP mong muốn, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Chu An Thanh tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, giữ vững tư cách người đảng viên và có những đóng góp tích cực hơn nữa vào nhiệm vụ chính trị của CATP, xứng đáng với phần thưởng cao quý của Đảng. Đồng thời, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đảng viên của Đảng bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để góp phần xây dựng tổ chức đảng, lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cấp, những đơn vị công tác và đặc biệt là Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những năm qua và vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky khẳng định, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong rèn luyện, phát huy kinh nghiệm, giữ vững ý chí, phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Công an Thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.