Để công tác thanh tra đi vào đúng trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-9, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội thảo "Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra CAND".

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an nêu rõ, Bộ Công an tổ chức hội thảo "Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra CAND" nhằm tập trung thảo luận, tranh thủ ý kiến quý báu của các nhà quản lý, nhà khoa học, bề dày kinh nghiệm trong công tác của các chuyên gia, công an các đơn vị, địa phương để có những giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động thanh tra CAND trong thời gian tới, vừa bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Thanh tra năm 2022, vừa phù hợp với tính chất, đặc thù trong tổ chức và hoạt động của lực lượng CAND.

Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu đề dẫn hội thảo

Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu đề dẫn hội thảo

Tại hội thảo, các ý kiến của các đại biểu đã tập trung thảo luận về tổ chức và hoạt động thanh tra của lực lượng CAND, như: về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Thanh tra CAND; khó khăn trong việc thi hành Luật Thanh tra; việc thực hiện thẩm quyền của Chánh Thanh tra các cấp trong CAND...

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, hội thảo là một trong những hoạt động nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 29/3/2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về ANTT đến năm 2026, định hướng đến năm 2030, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng biểu dương Thanh tra Bộ Công an đã tham mưu phối hợp tổ chức hội thảo chu đáo, ý nghĩa; cảm ơn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã bám sát gợi ý của cơ quan tham mưu để tham gia ý kiến với hội thảo, làm sáng tỏ lý luận, thực tiễn sau 12 năm thực hiện Luật Thanh tra năm 2010.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Thanh tra Bộ Công an chủ trì, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trực tiếp phối hợp, Công an các đơn vị, địa phương cùng phối hợp để khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức tổng kết thành công công tác thi hành Luật Thanh tra trong CAND 12 năm qua, những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến công an các đơn vị, địa phương. Hình ảnh tại điểm cầu CATP Hà Nội

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến công an các đơn vị, địa phương. Hình ảnh tại điểm cầu CATP Hà Nội

Bên cạnh đó, nhân hội thảo này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ giao Cục Tổ chức cán bộ chủ trì, Thanh tra Bộ Công an đề xuất, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phối hợp rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy thanh tra CAND theo đúng tinh thần Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị; Nghị định số 01 ngày 6/8/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, phù hợp với thực tiễn tổ chức và yêu cầu, nhiệm vụ mang tính đặc thù của lực lượng CAND…

Lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu Luật Thanh tra năm 2022, có hiệu lực từ 1-7-2023 và Nghị định số 43 ngày 30-6-2023 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra để chuẩn bị cho việc tổng kết Luật Thanh tra năm 2010...

Sớm có hướng dẫn cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thanh tra chuyên ngành

Tham luận tại hội thảo “Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân”, tại điểm cầu CATP Hà Nội, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP đã nêu rõ những khó khăn, bất cập trong xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thanh tra chuyên ngành CAND, đề xuất một số giải pháp tháo gỡ tình trạng này.

Theo Đại tá Phạm Thanh Hùng, về cơ sở pháp lý, trước đây theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 41 ngày 13-5-2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra CAND thì Chánh thanh tra sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 167 ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự lại quy định lực lượng thanh tra chuyên ngành không được xử phạt về các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời chưa có quy định cụ thể về các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra sở…

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP tham luận tại hội thảo

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP tham luận tại hội thảo

Về việc phối hợp trong quá trình thanh tra chuyên ngành cũng còn khó khăn.

Một số hành vi vi phạm hành chính có mức xử phạt thấp, chưa đủ sức răn đe dẫn tới việc cơ sở sẵn sàng vi phạm một số hành vi để mang lại lợi ích về kinh tế so với việc chấp hành yêu cầu của pháp luật…

Từ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, CATP Hà Nội đề xuất một số giải pháp tháo gỡ. Đó là, đề nghị Thanh tra Bộ Công an tham mưu lãnh đạo Bộ Công an có hướng dẫn cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thanh tra chuyên ngành để các đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo đồng bộ, đúng quy định pháp luật.

Đổi mới hoạt động của thanh tra chuyên ngành CAND từ phương pháp, cách thức xây dựng chương trình, đến kế hoạch , nội dung thanh tra. Tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp trong hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra cũng như việc chấp hành các quyết định về xử phạt vi phạm hành chính của các đối tượng thanh tra chuyên ngành.

Tăng cường kết hợp hoạt động thanh tra chuyên ngành CAND với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng thanh tra, góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hàng năm sơ kết, tổng kết các chuyên đề thanh tra việc chấp hành pháp luật quản lý nhà nước về an ninh trật tự để đúc rút kinh nghiệm, cách làm hay.

Bộ Công an thường xuyên tổ chức công tác bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức về công tác xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thanh tra chuyên ngành CAND.