Thiếu trường công trong các khu đô thị mới
(ANTĐ) - Trường công trong các khu đô thị mới của Hà Nội hiện nay hầu như không có, trong khi đó lại có nhiều trường tư thục với mức học phí quá sức chịu đựng của các phụ huynh. Vì vậy, dẫn đến tình trạng học sinh trong các khu đô thị mới phải học trái tuyến.
Các khu đô thị mới của Hà Nội đều là nơi tập trung đông dân cư, vì vậy trong quy hoạch các khu đô thị mới bắt buộc phải có diện tích đất để xây trường học. Nhưng thực tế gần 40 khu đô thị mới của Hà Nội đã và đang đưa vào sử dụng rất ít khu đô thị xây trường công. Nhiều khu đô thị mới được thiết kế khá hiện đại, nhưng chủ đầu tư lại chỉ tập trung xây nhà để bán... còn việc xây dựng trường học lại bỏ ngỏ. Hoặc có khu đo thị để đết xây trường học nhưng lại là khu vực ít thuận tiện nhất trong khu đô thị...
Khu đô thị Nam Thăng Long - khu đô thị hiện đại cũng thiếu trường công lập. |
Theo quy hoạch, các khu đô thị mới ở quận Hoàng Mai có 17 trường học các cấp, nhưng trong thực tế mới có 5 trường học được xây dựng. Và chỉ có có 2 trong 19 trường mầm non được xây dựng, nên hàng chục ngàn học sinh, trẻ em đều phải học ở nơi khác.
Cũng vì khu đô thị mới không xây trường công lập, mà chỉ có trường tư nên hàng ngàn hộ dân sinh sống ở khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai đành cho con học trái tuyến tại một số trường tiểu học ở các phường Đại Kim, Thịnh Liệt, Thanh Liệt... khiến việc đưa đón con đi học của các phụ huynh khá vất vả.
Ngay cả khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, một trong những khu đô thị đẹp của Hà Nội cũng không có trường công, mặc dù quy hoạch của khu đô thị này là có xây trường học. Và rất nhiều khu đô thị mới của Hà Nội như Nam Thăng Long, Văn Quán, Pháp Vân... cũng tình trạng tương tự trên.
Việc thiếu trường công lập trong các khu đô thị mới đã dẫn đến tình trạng học sinh ở đây phải đi học nhờ, học trái tuyến ở nơi khác đã nảy sinh ra nhiều vấn đề phức tạp trong quản lý, phức tạp về giao thông đô thị và gây bức xúc cho người dân.
Phú Hà