Dịch đau mắt đỏ vẫn tiếp tục tăng

Dịch đau mắt đỏ vẫn tiếp tục tăng

ANTĐ - Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội chiều 29-9, số trường hợp đau mắt đỏ ghi nhận trên địa bàn thành phố từ ngày 22 đến 28-9 là hơn 2.700 ca, tăng 500 ca so với tuần trước đó. Điều này cho thấy dịch đau mắt đỏ ở Hà Nội vẫn đang tiếp tục gia tăng và chưa có dấu hiệu chững lại. 
Sao lúc nào cũng thiếu?

Sao lúc nào cũng thiếu?

ANTĐ - Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội cho biết, 7 trong số 15 bệnh nhân ngộ độc nấm đã tử vong tại Trung tâm Chống độc của bệnh viện. Số bệnh nhân này được đưa vào bệnh viện đều trong tình trạng nguy kịch, gan bị tổn thương nặng, thậm chí đã có trường hợp rất nguy kịch trong tình trạng hôn mê, suy gan cao có thể tử vong bất cứ lúc nào. 
Một số loại thuốc đặc trị khan hiếm

Một số loại thuốc đặc trị khan hiếm

ANTĐ - Ngày 9-10, Cục trưởng Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế Trương Quốc Cường có công điện khẩn gửi Tổng Công ty Dược Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị của BV trong trường hợp đặc biệt. 
Lời hứa của đứa con lầm lỗi

Lời hứa của đứa con lầm lỗi

ANTĐ - Tôi vẫn nhớ lần ba lên thăm tôi dịp Tết năm 2009, ba chưa đến 60 tuổi mà già đi rất nhiều, tôi vừa nhìn ba vừa rơi nước mắt vì ân hận. Tôi đã thề với lòng mình sẽ không làm những điều khiến ba buồn thêm nữa.
Chồng ăn chả, vợ trả đũa xơi nem

Chồng ăn chả, vợ trả đũa xơi nem

(ANTĐ) - Trong phút yếu lòng tôi đã tự nguyện quan hệ tình dục với hắn khi hắn đòi hỏi mà không hề đắn đo suy nghĩ. Đêm đó tôi có day dứt đôi chút vì phản bội chồng, nhưng...