Thiếu nữ câm điếc bị nhóm bạn cùng cảnh ngộ hiếp dâm tập thể

ANTĐ - Ngày 23-6, cơ quan CSĐT Công an Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị cho biết, vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng đều là người khuyết tật câm điếc về tội hiếp dâm.
Các đối tượng bị bắt tạm giam là: Nguyễn Duy Quang (20 tuổi, trú xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng), Phùng Xuân Lý (20 tuổi, trú xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh), Hồ Công Hiến (20 tuổi, trú xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), Lê Ngọc Anh (18 tuổi, trú phường 2, Thị xã Quảng Trị) và Nguyễn Mạnh Cường (22 tuổi, trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). 
Theo hồ sơ điều tra, vào tối 20-6, 5 thanh niên này đã rủ chị T.T.T, cũng là một người câm điếc (18 tuổi, trú phường 1, thị xã Quảng Trị), đi chơi. Khi đến bãi ngô thuộc xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị thì cả nhóm khống chế và hiếp dâm chị T. 
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã nảy sinh ý muốn hiếp dâm chị T. sau một chầu nhậu vào buổi chiều cùng ngày.

 Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.