Thiếu ngủ làm tăng nguy cơ trầm cảm sau khi sinh

ANTĐ - Một nghiên cứu của Úc được công bố hôm 6/11 cho thấy thiếu ngủ có liên quan chặt chẽ với trầm cảm sau khi sinh ở những phụ nữ mới làm mẹ.

Nhà nghiên cứu người Úc Kerry Thomas thuộc Trường Đại học Canberra đã tiến hành một tổng quan gồm hơn 100 nghiên cứu quốc tế và phát hiện ra mối liên quan chặt chẽ giữa thiếu ngủ và các triệu chứng trầm cảm ở phụ nữ mới làm mẹ trong vòng vài tháng sau khi sinh.

Thomas đã trình bày các kết quả này tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Tâm lý Úc. Bà cho biết thiếu ngủ có thể khiến những phụ nữ mới làm mẹ cảm thấy buồn, mệt mỏi và không thể tập trung.

Những phụ nữ có con thức vài lần/đêm trong giai đoạn 4 tuần hoặc 8 tuần sau khi sinh có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn. Phụ nữ ngủ dưới 6 tiếng/đêm cũng bị tăng nguy cơ này.

Thomas cho rằng các bằng chứng này cho thấy những vấn đề về giấc ngủ có liên quan chặt chẽ với bệnh trầm cảm.