Thị xã Sơn Tây đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

ANTĐ - Hôm qua 1-8, thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thị xã (3-8-1954 / 3-8-2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba
cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Sơn Tây

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TP. Hà Nội, tỉnh Hà Tây (cũ); các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các bậc lão thành cách mạng…

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân và dân thị xã Sơn Tây đã kiên cường đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm. Đã có 59 người con Sơn Tây anh dũng hy sinh và hàng trăm thương bệnh binh đổ xương máu trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc. Sau ngày giải phóng, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thị xã Sơn Tây vừa bắt tay xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, vừa tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Ở bất kỳ nhiệm vụ nào, quân và dân thị xã luôn phát huy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những năm đất nước đổi mới, cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang thị xã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với giữ gìn văn hóa, giữ vững an ninh quốc phòng. Với hàng trăm dự án đã và đang được triển khai, thị xã Sơn Tây ngày càng thay da đổi thịt, trở thành 1 trong 3 đô thị xanh, sạch, đẹp tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Hồng.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây. Đây là phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng cho thị xã Sơn Tây vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng.