Thí sinh tật nguyền được đặc cách vào thẳng đại học

ANTĐ - Sáng 4-7, niềm vui như vỡ òa đối với mẹ con Nguyễn Văn Vọng khi em nhận được quyết định đặc cách vào thẳng đại học ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Vinh.

Nguyễn Văn Vọng (SN 1989) trú tại khối 3, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi thông tin về chàng trai tật nguyền vượt khó cùng mẹ tới TP. Vinh để ứng thí vào kỳ thi đại học năm nay, Hội đồng thi tại trường THPT VTC đã báo cáo trường hợp của em Vọng lên Hội đồng thi Cụm thi Vinh.

Nhận được thông tin về thí sinh tật nguyền ham học này, sáng 4-7, PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng trường ĐH Vinh - Chủ tịch Hội đồng cụm thi Vinh đã có mặt tại điểm thi trường THPT VTC để thăm hỏi và động viên em Vọng.

Ấn tượng trước nghị lực phi thường của Vọng và cảm phục ý chí của người mẹ, thầy Đinh Xuân Khoa đã quyết định chính thức đặc cách nhận em Vọng vào học ngành công nghệ thông tin tại trường ĐH Vinh. Cùng với đó để động viên hai mẹ con em Vọng, các thầy cô tại trường THPT VTC cũng đã quyên góp 500 nghìn đồng hỗ trợ mẹ con em Vọng. Đây có lẽ cũng là thành quả mà em Vọng xứng đáng nhận được sau những nỗ lực trong nhiều năm qua.