VFF bầu chủ tịch mới vào ngày 6-11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-11 tới, tại Hà Nội, 74 tổ chức thành viên sẽ bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2022-2026.
Quyền chủ tịch khoá VIII Trần Quốc Tuấn (trái) là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF khoá IX

Quyền chủ tịch khoá VIII Trần Quốc Tuấn (trái) là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF khoá IX

Ngày 21-10, tức hai tuần trước đại hội, Phó chủ tịch truyền thông VFF Cao Văn Chóng cho biết công tác chuẩn bị diễn ra đúng kế hoạch.

Theo đó, ngày 5-8, VFF đã gửi văn bản tới 74 tổ chức thành viên đề nghị đề cử nhân sự. Ngày 5-10, VFF đã công bố danh sách tổng hợp ứng cử viên hoàn thiện hồ sơ ứng cử các chức danh chủ chốt, Ban chấp hành và Ban kiểm tra VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022- 2026).

"Sau khi nhận được danh sách đề cử, VFF đã liên hệ với các ứng cử viên để xác nhận cũng như hoàn thiện hồ sơ. Trong quá trình này, một số ứng viên xác nhận không tham gia ứng cử. VFF tôn trọng các quyết định của ứng viên. Điều này không ảnh hướng tới công tác chuẩn bị đại hội", Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho hay.

Định hướng chiến lược của VFF khoá tới là tiếp tục phát triển đào tạo bóng đá trẻ, hoàn thiện cấu trúc hệ thống các giải bóng đá quốc gia và tạo sự ổn định đối với hệ thống bóng đá chuyên nghiệp.

Cùng với đó, việc đưa đội tuyển nam quốc gia lần đầu dự World Cup 2026 khi giải đấu tăng số đội từ 32 lên 48 được xem là một trong số nhiệm vụ quan trọng của VFF khoá tới.

Ngày 6-11 tới, đại diện 74 tổ chức thành viên sẽ trực tiếp bỏ phiếu tại Đại hội VFF để bầu ra ban lãnh đạo mới dẫn dắt bóng đá Việt Nam giai đoạn 2022-2026, bao gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 17 uỷ viên Ban chấp hành.

Đáng chú ý, chức danh Chủ tịch chỉ có duy nhất ứng viên Trần Quốc Tuấn và nhiều khả năng ông Trần Quốc Tuấn sẽ trở thành Chủ tịch mới của VFF sau thời gian dài đảm nhiệm các vị trí Phó chủ tịch chuyên môn, Phó chủ tịch thường trực và Quyền Chủ tịch VFF.

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh Phó chủ tịch chuyên môn có 2 ứng viên gồm ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty VPF và ông Dương Nghiệp Khôi - Nguyên Phó tổng thư ký VFF.

Vị trí phó chủ tịch tài chính có 2 ứng viên tranh cử gồm ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media và ông Lê Văn Thành - Phó chủ tịch tài chính VFF khóa VIII, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Động Lực.

Đáng chú ý cuộc đua vào vị trí Phó chủ tịch truyền thông có tới 4 ứng viên gồm: ông Cao Văn Chóng - Phó chủ tịch truyền thông VFF khóa VIII, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Dương; ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT Công ty CP thể thao Hà Nội T&T; bà Nguyễn Thị Hoàng Phương - Phó tổng giám đốc VTVcab; ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng.

Ngoài ra, có 25 ứng viên tham gia ứng cử vào Ban chấp hành VFF khóa IX.