VFF muốn sớm đưa VAR về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quyền Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - Trần Quốc Tuấn chia sẻ ở hội nghị Tập huấn giám sát, trọng tài giữa mùa giải về việc VFF đang nỗ lực với kế hoạch đưa công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) về Việt Nam.

Chiều 19-9, VFF tổ chức hội nghị Tập huấn giám sát, trọng tài giữa mùa giải các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022 khu vực phía Bắc.

Tham dự có các giảng viên, đại diện BTC lớp tập huấn cùng toàn thể các giám sát, trọng tài đang làm việc ở các giải chuyên nghiệp do VFF, VPF tổ chức.

VAR từng xuất hiện trên sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

VAR từng xuất hiện trên sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các giám sát, trọng tài đồng thời chia sẻ với các trọng tài về áp lực khi làm nhiệm vụ, phải đưa ra quyết định trong thời gian nhanh nhất.

Ông Trần Quốc Tuấn đề nghị Ban trọng tài cùng các trọng tài tập trung rút kinh nghiệm nghiêm túc các vấn đề tồn tại giai đoạn vừa qua, để làm tốt hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Cũng tại hội nghị, người đang giữ vai trò cao nhất của VFF tiết lộ việc đưa VAR về các giải chuyên nghiệp Việt Nam thời gian tới: "Tôi vừa có buổi làm việc với Chủ tịch Gianni Infantino tại Pháp. Trước đó, chúng tôi cũng đã trao đổi với Trưởng Ban dự án FIFA tại châu Á, về việc nghiên cứu đưa công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR), nhằm giúp các “vua áo đen" giảm bớt áp lực".

"Tất nhiên, còn nhiều yếu tố để từ ý tưởng thành hiện thực. Chúng ta cần tập huấn, đào tạo, tổ chức thực hiện hay kinh phí. VFF và VPF cũng đã trao đổi với FIFA về chuyên môn trọng tài. Rất hy vọng trong thời gian sớm nhất, bóng đá Việt Nam sẽ có VAR", ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.