Thêm nhiều tuyến phố xanh

ANTĐ - Ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên trao đổi thông tin trên với PV ANTĐ chiều 5-5, xung quanh dự án cải tạo chỉnh trang hệ thống cây xanh đô thị các tuyến đường và nút giao thông chính trên địa bàn quận.
Thêm nhiều tuyến phố xanh ảnh 1
Quận Long Biên sẽ có thêm nhiều “tuyến phố xanh”

Khởi công trong tháng 5 và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7-2013, Dự án đã được UBND quận Long Biên báo cáo xin ý kiến chỉ đạo và phê duyệt của UBND Thành phố. Các “tuyến phố xanh” trong thời gian tới trên địa bàn quận  gồm đường Nguyễn Văn Cừ, phố Việt Hưng, phố Trường Lâm, nút giao thông cầu Vĩnh Tuy với quốc lộ 5, tiểu cảnh tại vòng xuyến lên, xuống cầu vượt quốc lộ 5, và đảo giao thông tại nút giao đường 40 mét – cầu Vĩnh Tuy… Theo ông Lê Anh Quân, năm 2013, quận Long Biên sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập. Hạ tầng cơ sở từng bước được đầu tư, nâng cấp mở rộng, cùng với sự ra đời của hàng loạt khu đô thị mới đã và đang tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho quận Long Biên. Tuy nhiên, tỷ lệ cây xanh, mặt nước hiện có của quận vẫn còn thấp, chỉ bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố hiện đại trên thế giới.

Bảo vệ bền vững hệ thống ao hồ tự nhiên và phát triển cây xanh trên các tuyến đường, phố là một trong những mục tiêu quan trọng mà lãnh đạo Quận ủy, UBND Long Biên đề ra trong nhiều năm qua. Đối với dự án các “tuyến phố xanh”, quận Long Biên đã có quy hoạch, kế hoạch cụ thể, lựa chọn cây chủ đạo đúng với chủng loại cây đô thị; cây giữ nguyên vị trí; cây đánh chuyển về vườn ươm; cây chặt hạ (là những cây không phải cây đô thị, hoặc đã bị sâu mục, cong nghiêng, không nằm ở vị trí phù hợp); và cây trồng mới, trồng thay thế. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên cho biết, vị trí trồng cây cũng được tính toán kỹ, bố trí thẳng hàng, phù hợp với hè đường tuyến phố, không trồng ở những vị trí án ngữ cổng cơ quan, văn phòng, nhà dân, các điểm giao nhau của đường giao thông, vị trí che lấp đèn tín hiệu. Khoảng cách trung bình cây trồng từ 5 đến 10 mét. “Lãnh đạo quận xác định, việc trồng cây phải đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý, duy tu, duy trì cây xanh, đặc biệt tạo điểm nhấn đô thị cho địa bàn cửa ngõ dẫn vào thành phố”, ông Hà khẳng định.