- Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 454 vụ vi phạm trong tháng 9
- Hà Nội: Lực lượng quản lý thị trường kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu
Vào cuộc đồng bộ
Thông tin với PV ANTĐ ngày 26-9, đại diện Chi cục QLTT TP. Hà Nội cho biết, thời điểm này, lực lượng QLTT đang tập tring thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2025. Các Đội QLTT trên địa bàn đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng và hành vi không đăng ký kinh doanh theo quy định.
![]() |
Cơ quan chức năng kiểm tra số thực phẩm vi phạm |
Theo ghi nhận tại địa bàn Hoàn Kiếm và Tây Hồ (cũ), từ ngày 17/9/2025 đến 24/9/2025/2025, Đội QLTT số 2 đã triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn được phân công. Qua đó, lực lượng QLTT phối hợp phát hiện và xử lý 8 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa vi phạm và tiền xử phạt hơn 132 triệu đồng.
Đơn cử như ngày 18/9/2025, Đội QLTT số 2 kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh hàng tiêu dùng (137 An Dương, phường Hồng Hà) phát hiện, tạm giữ 114 gói bánh gấu và 156 hộp bánh que Ticky nhập lậu từ Thái Lan, trị giá 8,16 triệu đồng. Xử phạt 6 triệu đồng. Cùng ngày, Đội QLTT số 2 phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi (32 Lương Văn Can); phát hiện và tạm giữ 120 sản phẩm đồ chơi nhập lậu từ Trung Quốc, trị giá hàng hóa vi phạm 24 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính cá nhân vi phạm số tiền 8 triệu đồng.
Tiếp đó, Đội QLTT số 2 phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra cơ sở thực phẩm (84 Hàng Buồm) phát hiện 25 sản phẩm siro đường, chanh ngâm, sấu ngâm, mơ ngâm, hạt hạnh nhân không nhãn mác, trị giá 4 triệu đồng. Cá nhân mắc lỗi vi phạm này bị xử phạt 4 triệu đồng.
Trong ngày 18/9/2025, tại cơ sở kinh doanh bia – nước giải khát (4 Hàng Buồm), lực lượng QLTT phát hiện 96 chai bia Leffe nhập lậu, trị giá hàng hóa vi phạm 4,32 triệu đồng; qua đó ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 3 triệu đồng.
Ngày 19/9/2025, phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi (49 Hàng Mã) phát hiện và tạm giữ 124 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu, trị giá 16,2 triệu đồng. Xử phạt 5 triệu đồng.
Ngày 23/9/2025, tại cơ sở kinh doanh đồ chơi (77 Bạch Đằng, phường Hồng Hà) phát hiện hộ kinh doanh không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định, đồng thời phát hiện và tạm giữ 100 ô tô đồ chơi trẻ em DIE-CAST METAL nhập lậu, trị giá 6,5 triệu đồng. Xử phạt 10,5 triệu đồng.
Ngày 24/9/2025, Đội QLTT số 2 kiểm tra tại cơ sở kinh doanh trái cây (hẻm 99/50/310 Nghi Tàm, phường Hồng Hà), phát hiện cơ sở không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định, phát hiện, tạm giữ 100kg cam tươi nhập lậu từ Australia, trị giá 7 triệu đồng; Xử phạt 13,5 triệu đồng.
![]() |
Nhiều loại bánh trung thu không nhãn mác bị thu giữ |
Gần đây nhất, ngày 24/9/2025, Đội QLTT số 2 phối hợp Công an phường Hồng Hà kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm (ngách 54 ngõ 76 An Dương), phát hiện 240 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, trị giá 4,8 triệu đồng; Xử phạt 8 triệu đồng.
Cùng với các địa bàn nội đô, những ngày qua, các địa bàn ven đô cũng ghi nhận sự vào cuộc tích cực của cơ quan QLTT. Ngày 18/9/2025, Đội QLTT số 22 kiểm tra Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển xuất nhập khẩu ASEAN (phường Thượng Cát), phát hiện hành vi kinh doanh hàng nhập lậu gồm 450 gói rong biển vụn Tips và 10 gói táo đỏ (1kg/gói) có xuất xứ Hàn Quốc, trị giá 8,55 triệu đồng.
Cũng trong ngày 18/9/2025, Đội QLTT số 22 kiểm tra địa điểm kinh doanh kho Bắc Từ Liêm thuộc Công ty Cổ phần CAFÉ KATINAT (phường Thượng Cát), phát hiện tạm giữ 238 túi Đác Rim thơm (500g/túi) quá hạn sử dụng, trị giá 11,9 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa quá hạn bị tạm giữ và cơ quan chức năng sự kiến xử phạt hành chính số tiền 8 triệu đồng.
Một ngày sau, Đội QLTT số 22 kiểm tra Hộ kinh doanh Đỗ Thị Huyền (phố Đăm, phường Tây Tựu), phát hiện tạm giữ 180 bánh trung thu nhân thịt ruốc có chữ tượng hình, không có chứng từ nhập khẩu hợp pháp.
Tiếp tục trong ngày 19/9/2025, Đội QLTT số 22 khám đồ vật do ông Mai Bạch Dương tập kết tại vỉa hè trước Trường Cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội (số 9 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn); phát hiện 240kg nội tạng gà không rõ nguồn gốc…
Những “cái được”
Trên đây chỉ là nhiều trong số rất nhiều các vụ việc vi phạm của các cá nhân, tổ chức, bị lực lượng QLTT TP. Hà Nội phát hiện, xử lý, theo Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung Thu trên địa bàn thành phố, năm 2025.
Có thể thấy, hơn nữa chặn đường triển khai, Kế hoạch đã tiệm cận mục tiêu đề ra, là "Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không đảm bảo ATTP; khắc phục, hạn chế tối đa hậu quả các vụ việc vi phạm liên quan ATTP. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định”.
Cái “được” thấy rõ, là sự chủ động, vào cuộc quyết liệt của lực lượng QLTT ở khắp các địa bàn nội, ngoại thành, dịp trước Tết Trung thu. Từ kết quả kiểm tra, vi phạm bị phát hiện, xử lý không chỉ có tác dụng răn đe cá nhân, tổ chức vi phạm; mà còn giúp nâng cao ý thức – nhận thức của người tiêu dùng: tuyệt đối không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ!
Ưu điểm nữa trong quá trình triển khai Kế hoạch, là giúp tiếp tục hoàn thiện, phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa cơ quan Công an – Quảng lý thị trường và chính quyền cơ sở, nhất là từ sau thời điểm triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.