Thay đổi cơ chế quản lý thực phẩm nhập khẩu

(ANTĐ) - Liên quan đến việc thanh tra, xử lý các sản phẩm sữa nhập nghi nhiễm melamine, trong buổi trao đổi với báo chí chiều qua (24-9), Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang nhấn mạnh, Bộ Y tế và tất cả các Bộ, ngành liên quan đang nỗ lực hết sức, đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu.

Thay đổi cơ chế quản lý thực phẩm nhập khẩu

(ANTĐ) - Liên quan đến việc thanh tra, xử lý các sản phẩm sữa nhập nghi nhiễm melamine, trong buổi trao đổi với báo chí chiều qua (24-9), Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang nhấn mạnh, Bộ Y tế và tất cả các Bộ, ngành liên quan đang nỗ lực hết sức, đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu.

>>> Phát hiện nhiều cơ sở nhập sữa Trung Quốc

- PV: Xin Thứ trưởng cho biết công tác xử lý các sản phẩm sữa có nguồn gốc từ Trung Quốc sẽ tiến hành như thế nào?

- Thứ trưởng Cao Minh Quang: Trước hết cần phải định hướng công tác truyền thông, tuyệt đối không thể “vơ đũa cả nắm” làm hoang mang người tiêu dùng. Thực tế, không phải tất cả các sản phẩm sữa Trung Quốc đều độc hại, đều bị cấm tại Việt Nam mà chỉ có 22/109 công ty sữa của Trung Quốc đã được phát hiện có chất độc melamine trong sản phẩm sữa.

Đối với sản phẩm sữa của 22 công ty này (danh sách công ty do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông báo) đều tạm dừng nhập vào Việt Nam, nếu đã có mặt trên thị trường Việt Nam thì đều phải thu hồi, tiêu hủy, trước mắt là tạm dừng sử dụng để lấy mẫu xét nghiệm.

- PV: Việc quản lý các sản phẩm sữa, nguyên liệu sữa từ nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới sẽ được quản lý thế nào, thưa ông

- Thứ trưởng Cao Minh Quang: Từ trước tới nay, với phương thức quản lý chỉ bằng cách tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, Cục ATVSTP hầu như không quản lý được số lượng, chất lượng thực phẩm. Vì vậy, ngay trong tháng 10 tới Bộ Y tế yêu cầu phải thay đổi toàn bộ cơ chế quản lý hàng thực phẩm nhập khẩu, đặc biệt là sữa.

Cụ thể, chúng ta sẽ không chỉ tiếp nhận các hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của mặt hàng thực phẩm nhập khẩu một cách cơ học như hiện nay. Tất các các nguồn sữa nhập khẩu sẽ phải xuất trình được các phiếu xét nghiệm định tính, định lượng không có chất melamine.

Sẽ phải có các nhóm làm xét nghiệm, hậu kiểm chất lượng của các sản phẩm này. Nếu hậu kiểm mà phát hiện không đảm bảo chất lượng thì sẽ rút giấy phép lưu hành sản phẩm, rút giấy phép kinh doanh từ 6-12 tháng.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại các nước thu thập đầy đủ thông tin về sản phẩm sữa, để kịp thời cảnh báo cho người tiêu dùng trong nước nếu có những sản phẩm không an toàn.

Duy Tiến (Ghi)