Thầy cúng bị bắt trên đường "buôn" ma túy từ Hòa Bình về Hà Nội

ANTD.VN - Trên đường từ Hòa Bình về Hà Nội, sau bữa phở sáng tại điểm dừng chân ở Bình Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội, gã thầy cúng lên xe tiếp tục chuyến đi “buôn” của mình thì bất ngờ bị hàng chục cảnh sát bao vây, bắt giữ…

Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông, TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tiến Cường, SN 1964, trú tại số 4 Trương Hán Siêu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện Cường có dấu hiệu phạm pháp liên quan đến ma túy, đội CSĐT tội phạm về ma túy – CAQ Hà Đông đã báo cáo Ban chỉ huy quận lập chuyên án đấu tranh mang bí số 011C.

Chiều 2-10, phát hiện Nguyễn Tiến Cường điều khiển xe máy đi theo hướng QL6A di chuyển về Hòa Bình, đơn vị đã cử gần 20 CBCS trinh sát, mật phục.

Chân dung gã thầy cúng "buôn" ma túy

Khoảng 5h30 phút ngày 3-10, khi đối tượng từ Hòa Bình về Hà Nội, đi theo hướng QL21B qua địa phận thôn chợ Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đội CSĐT tội phạm về ma túy – CAQ Hà Đông phối hợp với CAP Phú Lãm và đội CSGT số 10 – CATP Hà Nội đã tổ chức vây bắt.

Thời điểm bắt giữ, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra túi xách của đối tượng, phát hiện, thu giữ một bánh heroin có trọng lượng 351,28 gam.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận, bánh heroin trên được mua của một đối tượng không quen biết ở cây số 154 QL6A, thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình với giá 7.500USD mang về Hà Nội bán lại kiếm lời.

Đáng chú ý, Cường đã có 4 tiền sự, trong đó có 2 tiền sự liên quan đến ma túy.