Thất nghiệp còn lo kiếm việc cho người khác

ANTĐ - Đăng tải thông tin tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bệnh viện lớn của Trung ương và tự giới thiệu là cháu của lãnh đạo các bệnh viện, Nguyễn Quỳnh Thu (SN 1983, trú tại ngõ 296, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại nhẹ dạ, cả tin…

Đối tượng Thu

Khoảng giữa năm 2011, trong khi vào mạng internet, anh Trần Quốc Thắng, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đọc được thông tin của một người tên là Thu đăng tải trên trang web www.lamchame.com với nội dung tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bệnh viện Trung ương đóng tại Hà Nội và cho biết số điện thoại liên lạc là 095… Ở thời điểm này, anh Thắng có người em họ là Trịnh Thu Hương (SN 1988), trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội đang có nhu cầu xin việc nên cho Hương hay thông tin trên.

Sau khi trao đổi với Hương, anh Thắng liên lạc với Thu qua số điện thoại ghi trên trang web và 2 bên thỏa thuận gặp nhau tại nhà riêng của Thu ở ngõ 296 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Tại cuộc gặp này, Thu đã “khoe” là cháu ruột của phó giám đốc một bệnh viện Trung ương nên có khả năng xin cho Hương (em họ anh Thắng) vào làm việc tại bệnh viện này với chi phí từ 130 đến 150 triệu đồng. 

Theo yêu cầu của Thu, anh Thắng phải đặt cọc trước 40 triệu đồng, khi Hương vào làm việc và sau thời gian tạm tuyển 6 tháng thì anh Thắng phải trả nốt số tiền còn lại. Hết thời hạn 40 ngày, nếu không làm được việc, Thu sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc. Thu cũng hẹn ngày nhận tiền đặt cọc và sẽ bố trí cho anh Thắng gặp “ông chú” phó giám đốc bệnh viện vào buổi trưa cùng ngày.

Cả tin, anh Thắng mang 39 triệu đồng đặt cọc trong ngày 12-11-2011, Thu đã viết giấy cam kết và giấy biên nhận tiền có sự chứng kiến của chồng và bố chồng. Tuy nhiên, việc gặp “ông chú” phó giám đốc bệnh viện thì Thu không thực hiện như đã hứa, cứ khất lần. Sau đó, thấy Thu không thông báo kết quả xin được việc cho người em họ theo như cam kết, anh Thắng tìm gặp đòi tiền nhưng Thu tìm cách lảng tránh. Biết bị lừa, anh Thắng đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Cùng thời gian đó, cơ quan công an tiếp tục nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Kiều Trang, trú tại tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Cũng như anh Thắng, chị Trang có nhu cầu xin việc cho em họ vào một bệnh viện đóng ở quận Hà Đông, Hà Nội. Chị Trang đã đưa cho vợ chồng Thu 66 triệu đồng và Đỗ Chí Tuyển (chồng Thu) là người viết giấy vay tiền, hẹn sau 40 ngày sẽ trả lại số tiền trên nếu không xin được việc cho em chị Trang. Tuy nhiên, Thu cũng không trả sau khi không thực hiện đúng cam kết và cứ khất lần… 

Trên cơ sở xác minh, thu thập tài liệu, ngày 20-7, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai đã tiến hành bắt giữ Thu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thu khai nhận, học hết phổ thông trung học thì lập gia đình. Vợ chồng Thu đều không có việc làm, kiếm sống bằng việc bán hàng đa cấp trên mạng

internet. Sau khi sinh con, cuộc sống của vợ chồng Thu rất khó khăn nên Thu nảy ý định sử dụng internet làm công cụ để lừa đảo xin việc làm, chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ. Thu lên mạng tra cứu tên, tuổi của các giám đốc, phó giám đốc của các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội, căn cứ vào đó tự “khoe” là cháu của họ để lừa gạt người bị hại.

Trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Hồng Liễu (SN 1979), trú tại Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, chồng Thu là Tuyển cũng tích cực tham gia, giới thiệu là cháu ruột của phó giám đốc một bệnh viện đóng ở quận Đống Đa. Ngày 5-7-2011, chị Liễu đã đưa 35 triệu đồng cho Tuyển tại Văn phòng công chứng Tràng An, ở đường Võ Thị Sáu và hai bên đã làm hợp đồng cho vay tiền, viết giấy cam kết ghi rõ nội dung Tuyển nhận tiền lo công việc cho chị Liễu. Trong vòng 30 ngày, nếu Tuyển không làm giúp được việc thì sẽ trả lại chị Liễu số tiền trên. Nhưng chị Liễu cũng bị lừa cũng giống như anh Thắng, chị Trang… Vụ án hiện đang được CAQ Hoàng Mai điều tra mở rộng. Đề nghị ai là bị hại của vụ án trên đến Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai trình báo theo số ĐT: 0982546162.