Tháp Eiffel đóng cửa tạm thời vì nạn móc túi

ANTĐ - Điểm du lịch nổi tiếng, công trình kiến trúc tiêu biểu của nước Pháp – tháp Eiffel đã phải tạm thời đóng cửa trong suốt 4 tiếng bởi nhân viên bãi công phản đối tình trạng nạn móc túi hoành hành, đe dọa tới an toàn của nhân viên cũng như du khách.
Tháp Eiffel đóng cửa tạm thời vì nạn móc túi ảnh 1

Cuối tuần qua, nhân viên làm việc tại tháp Eiffel đã kiến nghị về nạn móc túi xảy ra ở đây ngày càng nhiều. Một nhân viên làm việc tại tháp cho biết, đối tượng móc túi thường đi theo nhóm 4, 5 người, thậm chí có lúc lên tới 30 tên. Chúng không chỉ ra tay với du khách mà còn gây gổ với các nhân viên. Một nhân viên khác cho hay, khi anh ta đuổi theo một tên trộm thì bị đe dọa trả thù.

Thủ đô Paris - một trong những điểm du lịch hàng đầu thế giới, năm 2014 đã đón tiếp 22 triệu lượt khách. Lượng du khách lớn đã thu hút không ít kẻ móc túi, lừa đảo, thậm chí cả cướp giật táo tợn. Những du khách ở châu Á là “con mồi” chính của chúng.

Đây không phải lần đầu tiên điểm du lịch nổi tiếng ở Paris phải tạm đóng cửa vì nạn móc túi. Tháng 4-2013, nhân viên ở Viện bảo tàng Louvre cũng đình công vì bị bọn móc túi quấy rối và đánh đập.