“Thành phố AI” đầu tiên ở Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi thế giới chứng kiến sự gia tăng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Uttar Pradesh, bang lớn nhất Ấn Độ, đã công bố các kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng thành phố AI đầu tiên của nước này ở Lucknow. Động thái chiến lược này nhằm mục đích thúc đẩy hệ sinh thái AI lên một tầm cao mới.
Thành phố Lucknow của bang Uttar Pradesh sẽ được phát triển thành “thành phố trí tuệ nhân tạo” đầu tiên của Ấn Độ

Thành phố Lucknow của bang Uttar Pradesh sẽ được phát triển thành “thành phố trí tuệ nhân tạo” đầu tiên của Ấn Độ

Điều kiện và ưu đãi

Uttar Pradesh là bang lớn thứ sáu xét về sự phát triển của công nghệ thông tin và tự hào là một trong những bang có số lượng công ty khởi nghiệp cao nhất Ấn Độ. Theo kế hoạch vừa được công bố vào cuối tháng 12-2023, Lucknow sẽ được phát triển thành “thành phố trí tuệ nhân tạo” đầu tiên của Ấn Độ. Chính quyền bang Uttar Pradesh đã phê duyệt việc phát triển Lucknow, thủ phủ của bang, thành một “thành phố AI”, làm trung tâm công nghệ thông tin mới nhất của Ấn Độ.

Đó sẽ là thành phố có các trung tâm xuất sắc (COE) chuyên về các lĩnh vực như AI và MedTech (công nghệ y tế). Đặc biệt, COE AI hỗ trợ hơn 15 công ty khởi nghiệp về AI và máy học, thúc đẩy văn hóa đổi mới và tinh thần kinh doanh.

“Thành phố AI” của Lucknow hướng tới sự tích hợp công nghệ tiên tiến, trung tâm nghiên cứu và cơ sở giáo dục, mong muốn trở thành đầu mối cho việc nuôi dưỡng ý tưởng và phát triển lực lượng lao động trong tương lai. Tập đoàn Điện tử Uttar Pradesh, với tư cách là cơ quan đầu mối cho dự án, đang mời một nhà phát triển bất động sản đảm nhận việc phát triển và vận hành thành phố AI. Nhà phát triển được chọn sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng văn phòng được thiết kế riêng cho các vườn ươm, công ty khởi nghiệp và các tổ chức doanh nghiệp.

Chính quyền bang đã phân bổ khoảng 16 hecta tại Khu công nghiệp Nadarganj, cách Sân bay Quốc tế Lucknow khoảng 3 km, cho dự án. Khu đất này nằm ở vị trí đắc địa, không có bất kỳ hạn chế nào và không liên quan đến việc thu hồi đất, quy hoạch hay hoạt động giải phóng mặt bằng quan trọng khác. Dự án “Thành phố AI” ở Lucknow sẽ là sự kết hợp giữa các khu phức hợp nhà ở sang trọng và giá cả phải chăng, kết hợp mô hình đi bộ đến nơi làm việc. Trong khu phức hợp có khu vực dành riêng cho các viện quản lý và kỹ thuật hàng đầu, thúc đẩy sự hợp tác giữa học thuật và sản xuất thực tế. Hơn nữa, “Thành phố AI” sẽ có các phương thức vận chuyển nội bộ để tăng cường kết nối.

Theo kế hoạch được công bố, nhà đầu tư sẽ nhận được hỗ trợ tài chính, bao gồm hỗ trợ chi tiêu vốn một lần là 25%, lên tới 200 triệu rupee cho khu CNTT và 1 tỷ rupee cho thành phố CNTT. Ngoài ra, họ sẽ được hưởng miễn thuế trước bạ 100%, theo Chính sách Công nghệ thông tin (IT) và Dịch vụ hỗ trợ Công nghệ thông tin (ITeS) 2022.

Kỳ vọng về “ngọn hải đăng” cho sự đổi mới

Gần đây, Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ nhấn mạnh tiềm năng biến đổi của AI trong việc thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số của Ấn Độ và thúc đẩy tăng trưởng trên các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và quản trị. AI đã gia tăng các cơ hội và đóng góp đáng kể cho sự phát triển chung của Ấn Độ. Để củng cố hệ sinh thái AI, một khuôn khổ mạnh mẽ đã được thiết lập để phục vụ khả năng áp dụng công nghệ AI.

Trong xu hướng đó, công nghệ thông tin và dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin được xác định là những ngành công nghiệp chủ chốt thúc đẩy tham vọng của chính quyền bang Uttar Pradesh nhằm trở thành nền kinh tế trị giá 1 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới. Việc Uttar Pradesh mở đường cho “thành phố AI” đầu tiên của Ấn Độ thể hiện cam kết của bang này về tiến bộ công nghệ. Hơn nữa, dự án cũng định vị Ấn Độ là quốc gia dẫn đầu trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển và có thể thống trị toàn cầu. Thêm nữa, các biện pháp chủ động về quan hệ đối tác chiến lược của chính quyền với các nhà phát triển bất động sản thể hiện cách tiếp cận có tư duy tiến bộ. Ấn Độ mong muốn “thành phố AI” trở thành ngọn hải đăng cho sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế cho toàn bang và cả quốc gia.

Trên phạm vi toàn cầu, khi AI định hình lại nền kinh tế và cách thức quản lý, các thành phố chính là mảnh đất màu mỡ để thử nghiệm những lợi ích của AI cũng như các biện pháp bảo vệ chống lại nó. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên, đô thị trở thành tác nhân chính trong tương lai của AI là vì họ đã thích ứng với công nghệ này trong nhiều năm nay. Thứ hai, các mô hình AI sẽ rất phù hợp với các vấn đề mà chính quyền thành phố phải ứng phó. Hãy tưởng tượng việc sử dụng AI để theo dõi dịch bệnh lây lan khắp thành phố và phân bổ thuốc, vaccine phù hợp. Đối với giao thông công cộng, công nghệ này có thể giúp hướng dẫn phân luồng, điều chỉnh mật độ phương tiện bằng cách dự đoán lưu lượng giao thông.Về mặt quy hoạch, nó có thể giúp định hướng phát triển khu đô thị mới dựa trên bối cảnh biến đổi khí hậu cùng các mô hình kinh tế và nhân khẩu học hiện có. Một yếu tố quan trọng hàng đầu khác, chính phủ các quốc gia vừa khuyến khích phát triển công nghệ tiên tiến, vừa đưa ra các khuôn khổ để giúp xã hội điều chỉnh theo AI.

Theo một thống kê, quy mô thị trường AI toàn cầu đạt 137 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 37,3% từ năm 2023 đến 2030. Đến năm 2030, AI dự kiến sẽ đóng góp 15,7 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu, gấp khoảng 3 lần sản lượng của 3 nền kinh tế hàng đầu thế giới cộng lại hoặc gần gấp 5 lần sản lượng hiện tại của Ấn Độ.