Thanh niên mua cần sa về sử dụng, gặp ngay cảnh sát 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Tàng trữ trái phép cần sa nên khi thấy bóng cảnh sát hai đối tượng liền quay đầu xe bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác Y4/141 kịp thời khống chế.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội, tổ trưởng tổ công tác Y4/141 cho biết tổ công tác vừa bàn giao hai đối tượng tàng trữ trái phép ma túy cần sa cho Công an phường Long Biên, quận Long Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hai nam thanh niên tàng trữ trái phép ma túy cần sa bị tổ công tác Y4/141 phát hiện.

Hai nam thanh niên tàng trữ trái phép ma túy cần sa bị tổ công tác Y4/141 phát hiện.

Theo đó vào chiều 21/3, tổ công tác Y4/141 làm nhiệm vụ tại số 216 đường Cổ Linh, hướng đi cầu Thanh Trì, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 9921-91xx có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên thấy chốt 141, hai đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1996, điều khiển) Phạm Văn Huấn (SN 1992) cùng trú tại Lương Tài, Bắc Ninh liền quay đầu xe bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát kịp thời khống chế.

Nhận thấy hai nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi, Trung tá Trần Văn Công chỉ đạo tổ công tác kiểm tra kỹ người và phương tiện. Quả nhiên, khi kiểm tra cốp xe, cảnh sát phát hiện trong đó có một chiếc ví, trong ví có một túi nilon chứa thảo mộc khô. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng Phạm Văn Huấn khai nhận là ma túy cần sa, mua về sử dụng. Đáng chú ý, đối tượng Phạm Văn Huấn đã có một tiền án.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.