Cảnh sát 141 công khai kết hợp hóa trang vây bắt 'quái xế'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đêm 19/3, các tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội tiếp tục hoá trang phối hợp cùng lực lượng công khai cắm chốt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, đã phát hiện và ngăn chặn một số "quái xế" không đội mũ bảo hiểm, tháo biển số...

Tuần tra trên tuyến phố Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm), tổ công tác Y4/141 tổ công tác Y4/141 do Trung tá Trần Văn Công làm tổ trưởng phát hiện 3 thiếu niên "đầu xanh, đầu đỏ" điều khiển xe máy không biển kiểm soát và che biển kiểm soát đã bí mật ghi hình bám theo.

Tổ công tác 141 hóa trang tuần tra xử lý vi phạm trên các tuyến phố đêm 19/3.
Tổ công tác 141 hóa trang tuần tra xử lý vi phạm trên các tuyến phố đêm 19/3.

Khi đối tượng di chuyển đến tuyến phố Trần Nhật Duật, Trung tá Trần Văn Công ra hiệu lệnh từ hai hướng chặn giữ. Thấy cảnh sát 141, đối tượng điều khiển xe máy dùng khẩu trang che biển kiểm soát bỏ chạy. Hai đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Q. (SN 2006 ở Vân Tảo, Thường Tín) và Ngô Hồng P. (SN 2005 ở Mai Lâm, Đông Anh) được bàn giao cho Tổ công tác Y2/141.

Quá trình kiểm tra, Nguyễn Văn Q. không xuất trình được giấy tờ cũng như bằng lái xe. Nam thanh niên này cho biết, cùng nhóm bạn đi lượn phố và do biển số bị gãy nên đã để ở nhà. Một người bạn đi cùng Q. thì tháo biển số cất vào trong cốp xe.

Tình trạng các quái xế náo loạn đường phố đã giảm hẳn sau khi các tổ 141 hóa trang tuần tra kiểm soát.

Tình trạng các quái xế náo loạn đường phố đã giảm hẳn sau khi các tổ 141 hóa trang tuần tra kiểm soát.

Tại khu vực Nhà hát Lớn, 2 cô gái không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy khi bị tổ công tác Y14 dừng xe đã biện hộ cho hành vi vi phạm của mình rằng đang đi chụp ảnh nên không đội và cũng không mang theo bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào.

Tiếp tục tuần tra trên phố Trần Hưng Đạo, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo 2 người phía sau đều không đội mũ bảo hiểm nên đã áp sát dừng xe kiểm tra. Nam thanh niên điều khiển xe máy không xuất trình được giấy tờ như bằng lái xe, giấy tờ xe liền bị tổ công tác đưa về chốt 141 làm việc.

Cảnh sát 141 chặn giữ thiếu niên chưa tháo biển số và chưa có bằng lái.

Cảnh sát 141 chặn giữ thiếu niên chưa tháo biển số và chưa có bằng lái.

Thiếu tá Lê Văn Hưng, tổ trưởng tổ Y2/141 cho biết, tổ công tác Y4/141 hoá trang sau nhiều vòng tuần trên trên các tuyến phố nhận định, sau nhiều đêm hóa trang tuần tra khép kín địa bàn và phủ kín khung giờ, tình trạng quái xế làm loạn đường phố đã giảm hẳn. Còn một số trường hợp "đầu xanh, đầu đỏ" len lỏi giữa đám đông đã kịp thời bị ngăn chặn.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, việc kết hợp giữa hoá trang và công khai khi triển khai nhiệm vụ ngăn chặn nhóm tội phạm đường phố, các tổ công tác có thể kịp thời hỗ trợ nhau...

Trước đó, từ đêm 9/3, thay vì cắm chốt cố định, các tổ công tác 141 gồm lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động đã hóa trang di chuyển trên các tuyến đường, phố thường xuyên diễn ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông, gây rối trật tự công cộng thuộc địa bàn các quận trung tâm Hà Nội để xử lý vi phạm.

Theo thống kê, từ 10/3 đến nay, các tổ công tác 141 hoá trang, sử dụng phương tiện cá nhân phát hiện 345 trường hợp có hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, không có giấy tờ và điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng… Trong đó, tạm giữ 242 phương tiện vi phạm.