Hà Nội

Thanh niên đeo mác lượn phố bị 141 bắt giữ

ANTĐ - Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong chiếc túi vải mà đối tượng đeo bên người có một ngọn mác dài, nhọn và sáng loáng...

Chiều 29/6, tổ công tác Y12/141 - CATP Hà Nội, do Trung tá Bùi Văn Sử chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu - Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại đây, khi phát hiện 1 nam thanh niên đi trên chiếc xe Honda SH biển số nước ngoài 346-29-435-NN có biểu hiện nghi vấn, trên vai đeo một chiếc túi vải dài, tổ công tác đã dừng xe để kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra, khi mở chiếc túi vải (thường dùng để đựng que chọc bi-a), lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 1 cây mác nhọn dài khoảng 80cm, sáng loáng, lưỡi tự chế và được bọc giấy báo.

Cây mác tự chế...
Thanh niên đeo mác lượn phố bị 141 bắt giữ ảnh 2
Cây mác fài hơn hẳn so với gậy của CSGT


Nam thanh niên này sau đó được làm rõ là Phạm Văn Tới, SN 1986, quê Tiền Hải, Thái Bình; hiện đang trú tại 75 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Đấu tranh ban đầu, Tới khai nhận: "Cây mác được bạn em mua xong gửi về, em đi nhận hộ người khác".

Thanh niên đeo mác lượn phố bị 141 bắt giữ ảnh 3
Chủ nhân của cây mác tự chế


Tới cũng cho biết, mình đã từng có 1 tiền án tội Không tố giác tội phạm và 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Hiện Tới đang thất nghiệp.

Khi được hỏi về chiếc xe, Tới khai đó là xe đi mượn của một người bạn.

Tổ công tác Y12/141 đã lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật cho CAP Ô Chợ Dừa tiếp tục điều tra, làm rõ.