Thành lập Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư

ANTĐ - Sáng 18-5, CATP đã triển khai thành lập Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư. Đây là đơn vị mới có chức năng nhiệm vụ chuyên sâu về bảo vệ an ninh kinh tế được tách từ Phòng An ninh kinh tế CATP. 
Dự buổi lễ ra mắt có Trung tướng Nguyễn Hải Triều - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, cùng đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ, Bộ Công an.

Theo quyết định, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ đầu tư - CATP Hà Nội có 4 đội nghiệp vụ là tham mưu tổng hợp; bảo vệ an ninh ngân hàng, tiền tệ, thị trường chứng khoán; bảo vệ an ninh tài chính; bảo vệ an ninh đầu tư.

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP khẳng định, việc triển khai thành lập đơn vị nghiệp vụ mới trên là rất thiết thực với bối cảnh kinh tế hiện nay, nhằm bảo vệ đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển tài chính, tiền tệ đầu tư.

Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt của Phòng An ninh tài chính tiền tệ đầu tư là nhanh chóng ổn định về tổ chức, chủ động nắm và dự báo tình hình về kinh tế, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các hành vi phá hoại kinh tế của thế lực thù địch, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, tội phạm liên quan đến tài chính ngân hàng, qua đó phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.