Thẳng tay dẹp bãi trông giữ xe nếu vi phạm khiến người dân bức xúc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù không phải địa bàn “nóng” về tình trạng các bãi xe “chặt chém” giá vé bị báo chí, người dân phản ánh, song, trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt, Ban chỉ đạo 197 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn khẳng định sẽ thẳng tay dẹp bãi xe vi phạm, đồng thời chấn chỉnh trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên toàn phường.

Gắn trách nhiệm cho từng cấp lãnh đạo, chỉ huy

Thời gian qua, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nói riêng và địa bàn thành phố Hà Nội nói chung có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng các bãi trông giữ phương tiện vi phạm gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Chính vì lẽ đó, Ban chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu triển khai các biện pháp, giải pháp, tập trung toàn lực, nâng cao ý thức các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình và mỗi người dân trong việc chấp hành các quy định. Thực tế, quá trình thực hiện, lực lượng chức năng cũng gặp phải những khó khăn, trong đó có việc “nể nang”, né tránh, dẫn đến thiếu quyết liệt, đồng bộ.

Từ những tồn tại đó cùng với thực tế tình hình địa bàn, Ban chỉ đạo 197 phường Trần Hưng Đạo đã tổ chức quán triệt nội dung “nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bọ trong công tác giải quyết trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường”.

“Muốn giải quyết triệt để tình trạng vi phạm phải gắn nhiệm vụ với trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là cấp lãnh đạo, chỉ huy. Lãnh đạo, chỉ huy đánh giá cán bộ trong đơn vị quản lý, cơ quan cấp trên đánh giá lãnh đạo, chỉ huy cấp dưới để xem xét chất lượng chỉ huy, chỉ đạo cũng như công tác thực thi nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Có như vậy việc triển khai thực hiện mới đạt hiệu quả cao nhất.

Công an phường Trần Hưng Đạo kiểm tra các bãi xe, kiên quyết xử lý nghiêm nếu vi phạm

Công an phường Trần Hưng Đạo kiểm tra các bãi xe, kiên quyết xử lý nghiêm nếu vi phạm

Nếu còn buông lỏng và thực hiện theo kiểu “hình thức” thì sẽ còn vi phạm, gây ảnh hưởng đến hình ảnh chung của toàn địa bàn” - ông Phạm Hưng, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng BCĐ 197 phường Trần Hưng Đạo cho biết.

Trong công tác triển khai thực hiện, với mục tiêu quyết tâm xây dựng phường Trần Hưng Đạo thành “điểm sáng” về văn minh đô thị, BCĐ 197 phường huy động tập trung sự vào cuộc từ lãnh đạo, chỉ huy, đến các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, coi mỗi người là một kênh tuyên truyền, tạo sức lan tỏa rộng khắp, nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, dần bỏ thói quen sử dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán.

Đại diện các bãi xe ký cam kết, đồng thời cung cấp bản vẽ sơ đồ điểm trông giữ để lực lượng chức năng kẻ lại vạch sơn theo đúng quy định

Đại diện các bãi xe ký cam kết, đồng thời cung cấp bản vẽ sơ đồ điểm trông giữ để lực lượng chức năng kẻ lại vạch sơn theo đúng quy định

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, 100% các hộ kinh doanh, buôn bán, các cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè các tuyến phố, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông; đối với các trường học, cam kết tuyên truyền, phổ biến đến phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông; với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trông giữ phương tiện đảm bảo không vi phạm trông quá diện tích, thu quá giá…

Bên cạnh đó, lực lượng Công an phường bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện bất cứ vi phạm nào sẽ xử lý nghiêm. “Công an phường chúng tôi giao cho các đồng chí cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực quản lý địa bàn phải thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở. Nếu khu vực, tuyến phố nào để phức tạp sẽ quy trách nhiệm cho các đồng chí đó.

Đối với các bãi trông giữ phương tiện, để tránh tình trạng vi phạm gây bức xúc, lực lượng công an sẽ hóa trang, mật phục, phát hiện việc “chặt chém” sẽ thẳng tay xử lý, thậm chí đề xuất tước giấy phép kinh doanh” - Trung tá Phan An, Phó trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo khẳng định.

Thẳng tay dẹp bãi trông giữ xe nếu vi phạm khiến người dân bức xúc ảnh 4

Ban chỉ đạo 197 phuòng Trần Hưng Đạo cũng chỉ ra các tuyến phố còn tồn tại vi phạm trật tự đô thị và sẽ kiên quyết xử lý, đảm bảo đường thông hè thoáng

BCĐ 197 phường cũng mời đại diện các đơn vị trông giữ xe lên ký cam kết, mang theo giấy phép và bản vẽ chi tiết để lực lượng chức năng của phường căn cứ kẻ, vẽ lại vạch sơn, yêu cầu các đơn vị trông giữ chấp hành đúng. Đại diện Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tuyết Tùng, một đơn vị trông giữ xe cho biết, hoàn toàn nhất trí và ủng hộ BCĐ 197 phường làm nghiêm, tránh để người dân có cái nhìn không hay về các bãi xe.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm dần từ bỏ thói quen sử dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán của người dân

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm dần từ bỏ thói quen sử dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán của người dân

Thẳng thắn nhìn nhận về tình hình địa bàn, Trung tá Phan An cũng chỉ ra một số điểm vi phạm về trật tự đô thị trên các tuyến phố như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Trần Hưng Đạo; điểm rửa xe phố Liên Trì; Hàng bia hơi 86 Quán Sứ, 25 Quang Trung; tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định dọc tuyến Quang Trung, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Trần Bình Trọng.

Nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Song song với việc làm tốt công tác đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, BCĐ 197 cũng giao cho các lực lượng tập trung tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đảm bảo sức khỏe, tính mạng con người sau khi sử dụng rượu-bia; chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông: “Đã uống rượu-bia, không lái xe”, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong từng người dân.

Liên quan đến nội dung này, thực tế thời gian qua, BCĐ 197 phường Trần Hưng Đạo đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, trong đó yêu cầu 100% các hộ kinh doanh trên địa bàn phường phải cam kết không bán, cung cấp rượu-bia cho người chưa đủ 18 tuổi; gắn biển “Đã uống rượu -bia, không lái xe” tại các vị trí để khách dễ thấy, dễ quan sát; thường xuyên nhắc nhở thực khách không điều khiển phương tiện khi hơi thở có nồng độ cồn…

Ban chỉ đạo 197 phường yêu cầu các cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn ký cam kết chấp hành các quy định

Ban chỉ đạo 197 phường yêu cầu các cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn ký cam kết chấp hành các quy định

“Cán bộ Cảnh sát khu vực được giao nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền về việc chấp hành chủ trương, kế hoạch của Bộ Công an, chắc chắn không để bất cứ trường hợp nào không biết về kế hoạch kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Thêm nữa, cán bộ Công an phường cũng sẽ phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - trật tự của Công an quận, nếu phát hiện trường hợp có biểu hiện vi phạm sẽ báo cho các tổ làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý nghiêm để răn đe” - Trung tá Phan An thông tin.

Với vai trò lãnh đạo, ông Phạm Hưng bày tỏ: “Mong rằng với các biện pháp, giải pháp mà lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, các ban, ngành, đoàn thể phường Trần Hưng Đạo đã và đang nỗ lực, cố gắng, người dân sẽ nghiêm chỉnh chấp hành để đảm bảo an toàn cho mọi nhà, mọi người. Mục tiêu chính của đơn vị không phải tăng số lượng xử phạt, mà là hạnh phúc trọn vẹn, đủ thành viên cho mỗi gia đình để cuộc sống tốt đẹp hơn”.