Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

ANTĐ - Với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 10-11 đến hết 10-12. 

Bằng việc tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, vận động, Tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi có hại, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV của các tầng lớp nhân dân. Tuy dịch HIV/AIDS ở Việt Nam đã được hạn chế ở mức độ thấp nhưng việc kiểm soát sự lây nhiễm HIV trong cộng đồng vẫn tiếp tục là một trong những mục tiêu ưu tiên của Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Kết thúc Tháng hành động, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, các bộ, ngành, đoàn thể sẽ đánh giá, tổng kết và gửi bản báo cáo về Bộ Y tế (Cục Phòng, Chống HIV/AIDS, số 135/3, Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 20-12.