Thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho gần 6.000 cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 3-6, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương  cho CBCS - CATP Hà Nội năm 2017.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP chúc mừng các đồng chí vinh dự được thăng cấp bậc hàm, nâng lương và khẳng định đó là sự ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội.

Đại tá Đào Thanh Hải trao quyết định nâng lương cho các đồng chí cấp hàm Đại tá là Trưởng phòng,

Trưởng Công an các quận,  huyện

Trong năm 2017, qua rà soát của các phòng chức năng CATP, đã có 6.010 đồng chí đến niên hạn thăng cấp bậc hàm, nâng lương.

Trong đó, số CBCS có đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng lương là 5.699 đồng chí. Có 75 đồng chí là Trưởng, Phó các phòng, Công an các quận, huyện, thị xã được thăng cấp bậc hàm, nâng lương Thượng tá, Trung tá, Thiếu tá.

Đặc biệt, cũng trong đợt này có 11 đồng chí lập thành tích dặc biệt xuất sắc trong công tác và trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng;

22 đồng chí vinh dự được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”, 48 đồng chí được công nhận “Học viên giỏi toàn khóa, bằng giỏi” khi tốt nghiệp ra trường và 32 đồng chí ngành ngoài (theo Thông tư số 69/2013/TT-BCA) được Bộ Công an xem xét thực hiện chính sách thăng cấp bậc hàm, nâng lương trước niên hạn.

Đại tá Đào Thanh Hải cùng các đồng chí được nâng lương tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh: “Các đồng chí vinh dự được thăng cấp bậc hàm, nâng lương và được các cấp  lãnh đạo khen thưởng là niềm vinh dự với lực lượng CATP. Vinh dự luôn kèm theo trách nhiệm, do vậy các đồng chí cần phải trau dồi đạo đức Cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi nhân dân và gương mẫu về mọi mặt. Dù ở cương vị nào cũng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Thay mặt các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đồng thời nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.