Thận trọng trẻ dùng thuốc kháng sinh

ANTĐ - Học viện Nhi khoa Mỹ cảnh báo, bác sĩ nhi khoa nên thận trọng khi cho trẻ bị nhiễm trùng tai, chảy nước mũi và viêm họng dùng thuốc kháng sinh. 

Thuốc kháng sinh sẽ chỉ giúp trẻ chóng khỏi bệnh nếu các triệu chứng là do vi khuẩn chứ không phải là một loại virus gây ra. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy nhiều trẻ em và người lớn được cho dùng thuốc kháng sinh trị ho và cảm lạnh gây ra bởi virus. Điều này làm tăng nguy cơ kháng thuốc kháng sinh, mà không làm bệnh nhân khỏe hơn. Thuốc kháng sinh cũng có thể gây ra các tác dụng phụ như tiêu chảy, phát ban, phản ứng dị ứng nghiêm trọng...