Thần tốc dựng nhà gỗ 5 gian chỉ trong 3 ngày

ANTĐ - Tính cộng đồng của đồng bào vùng cao nói riêng và đồng bào Mông nói riêng rất cao, vì thế họ có thể giúp gia chủ dựng cả ngôi nhà to đẹp chỉ trong 3 ngày.

Với phong tục của đồng bào Mông ở bản Chiềng Ly, xã Vân Hồ, Sơn La nếu dựng nhà thì phải làm trong năm cũ, 1 nếp nhà làm bị vắt nối từ năm cũ sang năm mới là điều kiên kỵ.

Vậy nhưng, họ cũng rất cầu kỳ trong việc đặt nóc nhà, tuổi dựng nhà. Vì thế mà không phải gia đình nào dựng nhà cũng có thời gian thảnh thơi mà làm. Có những gia đình thì hợp đầu năm, nhưng có gia đình thì giữa năm, đặc biệt đối với những gia đình mà được tuổi làm rơi vào tháng áp Tết là điều cấp bách đối với một công trình tổ ấm.

Một cách "hóa giải" sự khó khăn đó mà xưa nay đồng bào Mông ở Chiềng Ly thường áp dụng và không hề lo lắng ngay cả khi gia đình trong bản dựng nhà vào dịp áp Tết đó là dựa vào cộng đồng. Tính tương hỗ trong đồng bào dân tộc Mong rất cao, một khi đã “ưng cái bụng” với nhau rồi thì dù là người trong bản, anh em hay người ngoài cũng đều như một cả. Họ sẵn sàng giúp đỡ mỗi người một việc để thời gian ngắn nhất dựng xong nếp nhà gia chủ đã dự định.

Điển hình như ngôi nhà của Sùng A Sừ dưới đây mới được dựng trong 3 ngày thể hiện tinh thần cộng đồng đoàn kết, tương ái của đồng bào Mông nói riêng và đồng bào vùng cao nói chung rất đáng ghi nhận.

Chùm ảnh:

Tính đoàn kết trong đồng bào vùng cao nói chung và đồng bào Mông nói riêng rất cao

Nếu gia đình có việc, mỗi người trong bản "một chân, một tay" đến giúp nhiệt tình

Phụ nữ nổi lửa đun nước, thổi cơm cho cánh thợ dựng nhà mới

Chế biến món ăn phục vụ thợ của bản dựng nhà

Nền san xong thì khâu dựng kèo cột nếp nhà được cánh thợ bản dựng trong
buổi sáng là hình thành khung nhà

Cánh phụ nữ tất bật chuyển ngói vào lợp ngôi nhà mới

Căn góc vuông cho nền nhà

Đây là hành động thể hiện sự đoàn kết giữa tình dân bản

Nhiều gia đình có việc lớn, người trong bản còn hỗ trợ thịt lợn,
khi nào gia chủ có thì trả lại sau

Với sự đồng lòng và tay chung tay của dân bản, chỉ vài ngày là chủ nhân hân hoan về
ngôi nhà mới khang trang, to đẹp

Đối với đồng bào Mông một khi "ung cái bụng" thì họ có thể giúp đỡ hết mình,
không vụ lợi.