Thăm lại di tích nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

ANTD.VN - Kỷ niệm 70 năm toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/19-12-2016), sáng ngày 15-12, Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội tổ chức Trưng bày tư liệu, hình ảnh liên quan đến sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” tại di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ tại làng Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. 

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, đại diện Cục Di sản Văn hóa, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam… và đại diện các gia đình cách mạng tại làng Vạn Phúc.

Ngay sau khi tuyên bố độc lập, nước Việt Nam non trẻ đã phải đối phó với tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi Pháp quyết xâm lược nước ta lần nữa. Trước tình hình này, ngày 18 và 19-12-1946, Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng tại Vạn Phúc, Hà Đông do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đã quyết định phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên phạm vi cả nước và đề ra đường lối, chủ trương kháng chiến.

Đại biểu Thành phố tham quan gian trưng bày 

Đêm ngày 19-12, tại căn nhà của ông Nguyễn Văn Dương tại làng Vạn Phúc, Hà Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, nhấn mạnh “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Căn nhà sau đó đã được ông Dương hiến tặng cho Nhà nước và được xếp hạng là Di tích lịch sử vào năm 1975.

Di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ tại làng Vạn Phúc Hà Đông đã hoàn thành tu sửa giai đoạn 1 và mở cửa phục vụ khách tham quan

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội khẳng định, triển lãm là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc ngay tại chính Ngôi nhà ở Vạn Phúc – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” ngày 19-12-1946, đồng thời tôn vinh, tri ân những cá nhân, nhân dân Vạn Phúc đã có những cống hiến, đóng góp cho cách mạng Việt Nam.

Triển lãm cũng được tổ chức đúng dịp công trình nâng cấp, mở rộng di tích Nhà Hồ Chủ tịch ở và làm việc tại phường Vạn Phúc, Hà Đông được hoàn thành giai đoạn 1, tu bổ và tôn tạo các hạng mục gốc.