Thăm hỏi, tặng quà các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn

ANTĐ - Thừa ủy quyền của Giám đốc CATP Hà Nội, CAH Mỹ Đức đã tổ chức thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các gia đình giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân dịp lễ Giáng sinh và chào mừng năm mới 2015.

Lãnh đạo CAH Mỹ Đức trao quà cho bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn

Xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hiện có khoảng 3.000 giáo dân. Đồng bào Công giáo chủ yếu làm nghề nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, ngày 23/12, Công an huyện đã tổ chức gặp mặt, trao quà cho 13 hộ gia đình giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Giáo xứ Nghĩa và họ đạo Tân Độ trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Xuân Văn – Trưởng CAH Mỹ Đức chân thành cảm ơn các giáo dân thời gian qua đã luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của các gia đình. Đại tá Lê Xuân Văn cũng mong muốn các giáo dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, phối hợp với lực lượng công an giữ gìn tốt ANTT tại địa phương.

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2Dịp Noel này, CAH Mỹ Đức đã tổ chức tặng quà cho tổng cộng 40 hộ gia đình giáo dân
có hoàn cảnh khó khăn tại các xứ, họ đạo trên địa bàn


Trước đó, CAH Mỹ Đức phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 27 hộ gia đình giáo dân khác có hoàn cảnh khó khăn tại các xứ, họ đạo trên địa bàn huyện, với mong muốn giúp đỡ, động viên đồng bào công giáo khắc phục khó khăn, chăm lo sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.