Thái Nguyên: Nhiều người bị lừa khi cộng tác bán hàng online

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thông tin từ Công an TP Thái Nguyên cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, đã có gần 30 nạn nhân đến trình báo tại cơ quan công an trên địa bàn tỉnh về việc bị lừa đảo khi làm cộng tác viên bán hàng online, với tổng số tiền lên tới 1,6 tỷ đồng.

Chỉ tính từ ngày 18 đến 22-4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Thái Nguyên tiếp nhận nhiều đơn trình báo của công dân, trong đó có 4 vụ nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 100 triệu đồng.

Điển hình là trường hợp của chị N.T.N (SN 1983, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) bị mất số tiền trên 354 triệu đồng sau 15 lượt chuyển khoản làm cộng tác viên bán hàng online.

Một trường hợp đến trình báo cơ quan công an vì bị lừa đảo khi tham gia làm cộng tác viên bán hàng online

Một trường hợp đến trình báo cơ quan công an vì bị lừa đảo khi tham gia làm cộng tác viên bán hàng online

Theo cơ quan Công an, nạn nhân các đối tượng lừa đảo nhắm đến chủ yếu là phụ nữ, nhẹ dạ cả tin, muốn tìm kiếm việc làm online dễ dàng, thu nhập cao. Các đối tượng thường hướng dẫn nạn nhân thực hiện nhiệm vụ “giật đơn”, “tranh đơn” hàng (đặt đơn hàng ảo) trên các web, app bán hàng online và chuyển tiền từng đơn để nhận hoàn tiền gốc và hoa hồng từ 10-15%.

Với những đơn hàng đầu tiên, nạn nhân nhanh chóng nhận được cả tiền gốc và hoa hồng. Nhưng những đơn hàng sau, thường sẽ nhiều tiền hơn, các đối tượng thường bịa đặt bị lỗi phải chuyển nhiều lần, sau đó chiếm đoạt. Người ít thì bị mất 5-10 triệu đồng, người nhiều thì vài chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Công an TP. Thái Nguyên cho biết: Ngoài gần 30 đơn trình báo của công dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức tuyển dụng nhân viên bán hàng, cộng tác viên online để hưởng hoa hồng mà đơn vị tiếp nhận từ đầu năm đến nay, còn không ít nạn nhân không trình báo vì số tiền bị lừa không nhiều hoặc lo ngại người nhà biết.