Mất 80 triệu đồng vì làm cộng tác viên bán hàng online

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Gửi thư đến An ninh Thủ đô, chị Nguyễn Thu H. (32 tuổi, Định Quán, Đồng Nai) kêu cứu vì vừa bị lừa mất số tiền hơn 80 triệu đồng khi đồng ý làm cộng tác viên bán hàng cho trang Shopper. Chị muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người cảnh giác, nhất là những phụ nữ nhẹ dạ cả tin không bị dính bẫy lừa như chị.

Mất hơn 80 triệu đồng trong 20 phút.

“Tôi 32 tuổi, ở Đinh Quán, Đồng Nai. Từ lúc dịch Covid-19 tôi ở nhà không có việc làm, mọi gánh nặng đều đổ lên vai chồng tôi nên mới đây tôi lên facebook tìm việc. Tôi đọc được quảng cáo tuyển dụng làm cộng tác viên cho Shopper, tôi liền nhắn tin hỏi.

Tin nhắn chị H giao dịch với đối tượng.

Tin nhắn chị H giao dịch với đối tượng.

Có một bạn được giới thiệu là cấp trên liên lạc với tôi. Công việc của tôi là hợp tác với Shopper để giúp các sản phẩm được đứng top thịnh hành tăng lượt mua, tăng tín nhiệm. Sau khi đăng ký cộng tác viên và có mã cộng tác viên, hệ thống sẽ phát hành đơn hàng xuống cho tôi. Tôi sẽ thanh toán hóa đơn theo đơn giá sản phẩm, chụp hóa đơn lại sau khi thanh toán. Hệ thống shop sẽ thanh toán lại cho tôi tiền gốc và hoa hồng 10% giá trị đơn hàng sau 3-5 phút.

Tôi đồng ý làm cộng tác viên. Hai đơn hàng đầu tiên của tôi đều được thanh toán cùng hoa hồng ngay sau đó ít phút. Đến đơn hàng thứ ba trị giá hơn 4 triệu đồng, dù tôi đã thanh toán nhưng hệ thống luôn báo lỗi. Tôi liên hệ với bạn đó thì nói tôi mới hoàn thành 1/3 công việc, giờ tôi phải hoàn thành nốt thì hệ thống mới hoàn tiền, nghĩa là tôi phải mua 3 sản phẩm. Sợ mất tiền, tôi tiếp tục mua 2 sản phẩm nữa là hơn 12 triệu đồng nhưng hệ thống vẫn báo lỗi.

Bạn đó lại nói tôi chưa hoàn thành công việc, bảo tôi phải viết lại nội dung thì hệ thống mới hoàn tiền, chỉ được làm trong vòng 20 phút, nếu quá thời gian trên tôi sẽ không được hoàn tiền. Trong 20 phút đó, đầu tôi như muốn nổ tung vì làm theo hướng dẫn của bạn đó kiểu gì cũng vẫn bị lỗi. Cứ mỗi lần như thế lại mất thêm 4 triệu. Trong thời gian đó tài khoản của tôi không có đủ tiền, tôi phải nhờ chồng, bạn bè, người thân chuyển gấp để mong muốn lấy lại số tiền ban đầu. Bạn đó nói cứ làm theo hướng dẫn, bạn ý sẽ giúp tôi lấy lại tiền. Nhưng càng làm tôi càng bị mất tiền và cuối cùng lên tới hơn 80 triệu đồng, không còn tiền để chuyển khoản nữa tôi mới sực tỉnh là mình bị lừa.

Đến giờ tôi cũng không hiểu sao mình có thể dễ dàng tin người đến vậy. Nhưng thực sự tất cả sự việc chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, tôi không kịp suy nghĩ hay chia sẻ với người thân, chỉ biết làm theo như một cái máy.

Sáng hôm sau tôi đã ra trình báo cơ quan Công an địa phương nhưng khả năng lấy lại được tiền là vô cùng thấp. Dẫu vậy tôi vẫn muốn chia sẻ để mong rằng sẽ nhiều người biết thủ đoạn của những đối tượng này, để không ai bị lừa như tôi.

Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác

Mặc dù không còn mới, nhưng trong thời gian gần đây, các hoạt động lừa đảo núp bóng tuyển cộng tác viên bán hàng, cộng tác viên đăng bài online lại bắt đầu nở rộ. Đối tượng bị nhắm tới là những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19, nhẹ dạ cả tin, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Mới đây, Cổng thông tin Công an Hà Nội đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online. Thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh nhân viên của công ty thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki… và đăng tải thông tin quảng cáo tìm công tác viên bán hàng online trên mạng xã hội.

Dù không mới nhưng nhiều người vẫn dính bẫy lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng.

Dù không mới nhưng nhiều người vẫn dính bẫy lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng.

Sau đó các đối tượng yêu cầu cộng tác viên phải thanh toán đơn hàng trước cho công ty sau đó sẽ nhận lại được tiền gốc cộng thêm chiết khấu.

Bọn chúng thường đưa ra mức thu nhập rất hấp dẫn như với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10-20%... Nhiều người nhẹ dạ cả tin đã đăng ký làm cộng tác viên bán hàng. Người mất ít thì vài triệu đồng, người mất nhiều thì lên tới vài chục, vài trăm triệu đồng.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.