Thải loại ngay cán bộ bao che buôn lậu

ANTĐ - Hôm qua, 8-4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ) đã có phiên họp thứ nhất. 

Nhấn mạnh tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra ngày càng nghiêm trọng với quy mô lớn, phá hoại các hoạt động sản xuất trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khoẻ của nhân dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, một bộ phận cán bộ làm công tác chống buôn lậu đã bị thoái hoá, biến chất, có hành vi tiếp tay, bao che, làm ngơ cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lộng hành.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm trị những cán bộ vi phạm pháp luật, có hành vi bảo che, buông lỏng trong lĩnh vực này. Các thành viên BCĐ cũng cho rằng, phải giáo dục cán bộ làm công tác chống buôn lậu nâng cao phẩm chất, đạo đức, không được bao che, bảo kê, buông lỏng. Đặc biệt, cần thải loại, xử lý nghiêm khắc cán bộ nếu phát hiện có vi phạm...