Tên trộm cứng đầu
(ANTĐ) - Hôm qua 8-5, Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Thế Anh, (SN 1983), HKTT tại xã Hà Chân, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên hiện đang tạm trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.
Hoàng Thế Anh và tang vật |
Trước đó, ngày 5-4, chị Phùng Thùy Dung (SN 1991), HKTT tại Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ đến Trạm cảnh sát Nông Lâm, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội trình báo về việc kẻ gian đột nhập vào phòng trọ ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm trộm cắp chiếc máy tính xách tay Sony Vaio trị giá gần 25 triệu đồng. Tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan, các trinh sát hình sự Trạm cảnh sát Nông Lâm phát hiện, sau khi xảy ra vụ mất trộm, cửa chính ra vào phòng được khép hờ, ổ khóa ngoắc ở chốt cửa, cửa sổ và cửa chính không có dấu vết cậy phá…
Chị Dung cho biết thêm, trước khi đi học, chị đã khóa cửa cẩn thận. Một chi tiết quan trọng mà các trinh sát hình sự Trạm cảnh sát Nông Lâm được biết thêm, thỉnh thoảng, những người trong phòng trọ của chị Dung có gửi chìa khóa phòng cho người hàng xóm có tên là Hoàng Thế Anh, (SN 1983), HKTT tại xã Hà Chân, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Tiến hành xác minh nhân thân của người hàng xóm chị Dung, các trinh sát Trạm cảnh sát Nông Lâm được biết Thế Anh hiện không có việc làm và có nhiều biểu hiện nghi vấn có liên quan tới vụ trộm máy tính của chị Dung. Sau nhiều lần được mời lên cơ quan công an để làm việc, Hoàng Thế Anh đều phủ nhận sự liên quan của mình tới vụ mất trộm nói trên.
Sau một tháng triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh các thông tin về Thế Anh ở các địa bàn Hưng Yên, Thái Nguyên và một số vùng phủ cận quanh địa bàn TP Hà Nội, đến ngày 5-5, Hoàng Thế Anh bị Trạm cảnh sát Nông Lâm, huyện Từ Liêm bắt giữ. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hoàng Thế Anh buộc phải thừa nhận hành vi trộm cắp máy tính xách tay của chị Phùng Thùy Dung. Là những người bạn ở trong dãy trọ và thường xuyên qua lại chơi với nhau nên những người ở phòng của chị Dung đã tin tưởng gửi chìa khóa phòng nhờ Hoàng Thế Anh giữ hộ. Một tháng trước khi xảy ra vụ mất trộm, Thế Anh được một người bạn tên M hiện đang học tại Hưng Yên nhờ mua một chiếc máy tính xách tay giá khoảng 10 triệu đồng.
Sau khi nhận và tiêu hết số tiền của người bạn này là 11 triệu đồng, không còn tiền mua máy tính, Thế Anh nảy sinh ý định trộm cắp chiếc máy tính của chị Dung để đưa cho người bạn ở Hưng Yên. Lợi dụng một hôm chị Dung gửi chìa khóa phòng, Thế Anh mang ra chợ đánh thêm 1 chiếc mới. Ngày 5-4, khi mọi người trong khu trọ đi vắng, Thế Anh lấy chìa khóa mở phòng chị Dung trộm cắp chiếc máy tính rồi mang xuống Hưng Yên đưa cho người bạn nhờ mua máy tính, nói dối là đã mua của một người bạn đi nước ngoài về. Hiện Trạm cảnh sát Nông Lâm đã thu giữ chiếc máy tính trả lại cho chị Dung. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Yến Nhi