Tên trộm có 18 tiền án, tiền sự sa lưới khi đang trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Mặc dù tuổi đã cao và có nhiều tiền án, tiền sự, Trương Xuân Vĩnh vẫn "ngựa quen đường cũ", trộm cắp 2 chiếc xe máy trong một buổi tối...

Ngày 12-8, CAQ Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Xuân Vĩnh (SN 1958, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, khoảng 20h ngày 27-6, CAP Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân tiếp nhận tin báo của người dân về việc bắt quả tang Trương Xuân Vĩnh có hành vi trộm cắp xe máy tại chung cư Hapulico, phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân.

Đối tượng Trương Xuân Vĩnh

Tại cơ quan công an, Vĩnh khai khoảng 19h30 tối cùng ngày, đối tượng đi bộ vào chung cư Hapulico, sau đó dùng vam phá khóa trộm cắp chiếc xe máy Honda Vision không có người trông giữ, rồi lên xe nổ máy bỏ chạy thì bị người dân phát hiện và bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan công an xác định, cùng ngày Trương Xuân Vĩnh còn thực hiện vụ trót lọt 1 vụ trộm cắp tài sản khác. Cụ thể, vào khoảng 18h30..., người đàn ông này trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave RS màu đỏ - đen, tại vỉa hè đường Vũ Trọng Phụng.

Sau khi trộm cắp được xe Honda Wave, đối tượng điều khiển chiếc xe về gửi ở tầng hầm tòa nhà cao tầng trên đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, để cất giấu rồi quay lại chung cư Hapulico để trộm cắp chiếc xe máy Honda Vision thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã thu thập tài liệu chứng minh khoảng 18h25 ngày 27-6, trước khi trộm chiếc xe Honda Wave, Vĩnh đã phá khóa một chiếc xe Honda Lead, nhưng chiếc xe không nổ máy, nên đối tượng bỏ đi.