Tàu Hải quân Mỹ bất ngờ bị phản đối ghé đảo của Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhân viên cầu cảng ở đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản đã tiến hành cuộc đình công để phản đối việc tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ ghé đảo.
Tàu khu trục USS Rafael Peralta

Tàu khu trục USS Rafael Peralta

Ngày 12-3, tàu khu trục USS Rafael Peralta được trang bị tên lửa phòng không và tên lửa hành trình, vẫn neo đậu ngoài cầu cảng ở đảo Ishigaki sau khi cập cảng này hôm 11-3.

Giới chức thành phố Ishigaki cho biết đã phải hủy bỏ buổi thăm tòa thị chính của thủy thủ đoàn vào buổi sáng do sóng lớn đã khiến cho đoàn không thể lên thuyền vào bờ.

Công đoàn nhân viên cầu cảng ở địa phương bắt đầu đình công từ chiều 11-3, làm dấy lên lo ngại rằng sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động hậu cần.

Công đoàn nói rằng, việc đình công có tiếp tục hay không sẽ phụ thuộc vào phản ứng của tàu chiến Mỹ cũng như của thành phố.

Hải quân Mỹ đã đề nghị thành phố Ishigaki cho phép tàu neo đậu để chờ tiếp tế, dựa trên Hiệp ước về quy chế các lực lượng Mỹ.

Ban đầu, thành phố Ishigaki đã viện một số lý do, ví dụ như thiếu bến cảng an toàn cho tàu để từ chối đề nghị của Mỹ, nhưng sau đó lại đồng ý.