Hải quân Mỹ bắn hạ loạt tên lửa và máy bay không người lái của Houthi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố, Hải quân nước này đã bắn hạ 21 tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Houthi ở Biển Đỏ trong những tháng gần đây.
Hai tàu hải quân Mỹ đi qua eo biển Bab al-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ
Hai tàu hải quân Mỹ đi qua eo biển Bab al-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cuộc tấn công của Houthi bắt đầu vào khoảng 21h15 tối 9-1 tại Yemen, bao gồm 18 máy bay không người lái tự sát, 2 tên lửa hành trình chống hạm và 1 tên lửa đạn đạo chống hạm.

Cuộc tấn công được tiến hành nhằm vào tuyến hàng hải quốc tế ở phía nam Biển Đỏ, nơi có “hàng chục” tàu thương mại đang di chuyển.

Hai quan chức quốc phòng Mỹ trước đó nói với Đài CNN rằng, tổng cộng 24 máy bay không người lái và tên lửa của Houthi đã tham gia cuộc tấn công trên.

CENTCOM cho biết, không có tàu nào bị hư hại, cũng như không có ai bị thương trong các cuộc tấn công của Houthi.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, 2 tàu khu trục Mỹ cùng máy bay chiến đấu F-18 cất cánh từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã tham gia nỗ lực bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Ngoài ra, còn có sự tham gia của tàu khu trục HMS Diamond thuộc Hải quân Hoàng gia Anh.

Mỹ đã thành lập liên minh gồm hơn 20 quốc gia nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hóa ở Biển Đỏ, một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới.

“Tác động của những cuộc tấn công này lan rộng trên toàn cầu và như chúng tôi đã nói, đây là 1 vấn đề quốc tế cần có giải pháp quốc tế”, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Brad Cooper nhấn mạnh.