Tàu chiến Nga ồ ạt tràn vào Địa Trung Hải, cạnh Syria

ANTĐ - Quân đội Nga khẳng định, từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 9, hải quân nước này sẽ thực hiện luân chuyển tàu chiến bố trí ở khu vực Địa Trung Hải. Đồng thời, trong thời gian tới, họ sẽ điều động thêm một số tàu chiến hạng nặng đến khu vực biển đang đầy ắp chiến hạm Mỹ và đồng minh chuẩn bị tấn công Syria. 

Giới phân tích chính trị cho rằng, động thái này của quân đội Nga thực tế là hành động “ngăn chặn” sự điều động lực lượng quân sự và kế hoạch sử dụng vũ lực xung quanh Syria của Mỹ và đồng minh; Ngoài ra, theo nguồn tin của mạng “Thời sự” của Nga, Moscow thừa nhận thay tàu chiến ở Địa Trung Hải có liên quan đến cục diện ở khu vực này. Đại sứ Nga tại Lebanon - Alesander Zasypkin lúc trả lời phỏng vấn đài phát thanh và truyền hình Nga cho biết, tiến triển của tình hình Syria có ảnh hưởng đối với quyết định luân chuyển tàu chiến của hải quân Nga ở Địa Trung Hải.

Ngay tối 29/08, Cục thông tin Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 9 Nga sẽ thực hiện luân chuyển tàu chiến thường kỳ bố trí ở khu vực Địa Trung Hải.

Theo giới thiệu của Cục thông tin Bộ Quốc phòng Nga, tàu khu trục chống ngầm hạng nặng “Đô đốc Panteleyev”, 2 tàu đổ bộ cỡ lớn “Novocherkassk” và “Minsk" sẽ di chuyển đến Địa Trung Hải để thay cho 1 tàu khu trục tên lửa lớp “Fearless” (NATO: Udaloy), 3 tàu đổ bộ cỡ lớn “Alexander Shabalin”, “Nevelsky” và “Peresvet”, hiện đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ ở khu vực chiến lược quan trọng Địa Trung Hải.

Tàu chiến Nga ồ ạt tràn vào Địa Trung Hải, cạnh Syria ảnh 1

Tàu khu trục chống ngầm cỡ lớn “Đô đốc Panteleyev” lớp Udaloy của Nga

Ngày 01/09, một sỹ quan quân đội cho phóng viên thông tấn xã Interfax/Nga biết, tàu tuần dương tên lửa “Moskva " của hạm đội biển Đen đang ở khu vực phía Bắc Đại Tây Dương, mấy ngày sau sẽ di chuyển đến Địa Trung Hải. Nhưng, trang web của Bộ Quốc phòng Nga thì cho biết, tàu tuần dương tên lửa “Moskva ” của Nga có thể ở đây để phát đi cảnh báo liên quan đến khả năng tấn công tên lửa ở khu vực này cho các quốc gia khác.

Viên sỹ quan quân đội Nga từ chối tiết lộ tổng số tàu chiến bố trí ở khu vực này và không có bình luận gì thêm, nhưng một số tờ báo và chuyên gia phân tích quân sự cho rằng sự điều chỉnh binh lực của Nga ở Địa Trung Hải, có liên quan với với ý đồ tấn công quân sự của Mỹ và đồng minh đối với Syria.

Sáng 29-8, một quan chức quân sự giấu tên, đã tiết lộ cho phóng viên truyền thông Nga: “Yêu cầu của tình hình hiện nay như mọi người đã biết ở khu vực Đông Địa Trung Hải, buộc Nga phải điều chỉnh lực lượng hải quân ở đây”.

Chuyên gia phân tích Lee Willett, biên tập viên của Tạp chí Hải quân quốc tế IHS Jane cho biết, điều chỉnh lực lượng quân sự của quân đội Nga nhằm phát đi tín hiệu “Ngoại giao pháo hạm” của Nga. Ông khẳng định: “Chỉ khi có sự hiện diện của tàu chiến mới có thể tạo ra ảnh hưởng về chính trị”, đây là quan điểm của Nga. Cái chúng ta nhìn thấy là kiểu “Ngoại giao Pháo hạm” chứ không phải là trực tiếp can dự quân sự”.

Giáo sư học viện quan hệ quốc tế đại học nhân dân Trung Quốc Thời Ân Hoằng thì cho biết, động thái của quân đội Nga đã thể hiện có sự liên quan đến ý đồ can dự quân sự vào Syria của các nước phương Tây, có thể xác định đây là “Hành động ngăn chặn quân sự có giới hạn” của Nga. Moscow luôn phản đối hành vi thiếu trách nhiệm của Washington và các nước phương Tây bỏ qua LHQ để hành động vũ lực đối với Syria

Ông Thời Ân Hoằng nói: “Điều động lực lượng quân sự lần này của Nga là nhằm ngăn chặn trước khả năng hành động quân sự của phương Tây”. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, một khi Mỹ phát động tấn công quân sự đối với Syria, Nga không thể trực tiếp can dự quân sự mà chỉ có thể thông qua hình thức chi viện thật nhiều vật tư quân sự cho chính phủ Syria để đáp trả hành động của phương Tây.

Mấy ngày trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga - Sergei Lavrov cho biết, lựa chọn bất kể hành động quân sự nào đối với Syria, khi chưa được phép của Hội đồng bảo an LHQ đều vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng nếu như phương Tây sử dụng vũ lực đối với Syria thì Nga cũng không ủng hộ một bên nào.