Tàu cá giã cào Trung Quốc càn quét, tận diệt hải sản Việt Nam

ANTĐ -Cùng bám theo vụ giàn khoan xâm phạm vùng biển Việt Nam thì trong những ngày qua, nhiều tàu cá Trung Quốc hành nghề lưới giã cào đã tiến sâu vào vùng biển Việt Nam, cách vùng biển đảo Lý Sơn khoảng 50 - 60 hải lý càn quét, hủy diệt tài nguyên hải sản.

Theo ông Nguyễn Quốc Chinh – Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, cho biết, những ngày này ra Hoàng Sa đánh bắt hải sản, ngư dân Quảng Ngãi gặp giàn khoan của Trung Quốc chắn đường. Tiếp đó bị tàu chiến, kiểm ngư Trung Quốc xua đuổi tấn công.

Trong khi đó tàu cá Trung Quốc ngang nhiên tiến sâu vào vùng biển Việt Nam gần huyện đảo Lý Sơn. Tàu cá Trung Quốc đi từng đoàn có hộ tống tàu kiểm ngư nên gây khó khăn cho ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt hải sản trên vùng biển của mình.

“Từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, thì cùng lúc nhiều tàu cá Trung Quốc kéo theo lấn sâu vào vùng biển gần đảo Lý Sơn để đánh bắt hải sản. Ngư dân Lý Sơn đánh bắt ở vùng biển này gặp không ít khó khăn với các tàu cá Trung Quốc”.

Theo ông Nguyễn Quốc Chinh, tàu cá giã cào Trung Quốc thường đi một nhóm khoảng 4 -5 tàu. Đi dàn hàng ngang, đến đâu cào sạch mọi thứ, không kể cá lớn cá bé. Nếu việc đánh bắt như thế này diễn ra trong thời gian dài thì chắc chắn ngư trường gần đảo Lý Sơn bấy lâu nay của ngư dân Quảng Ngãi sẽ bị cạn kiệt. Đây chẳng khác gì một “đội quân” Trung Quốc với nhiệm vụ càn quét tàn phá, cướp tài nguyên hải sản của Việt Nam.

Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi đi thành nhóm hỗ trợ nhau đối đầu tàu quân sự, tàu cá Trung Quốc lộng hành

Qua máy Icom, ngư dân Nguyễn Thanh Hùng, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, bức xúc cho biết: “Tàu cá anh ra khu vực biển gần Hoàng Sa thì gặp giàn tàu cá giã cào Trung Quốc. Tàu chúng hung hăng càn quét bắt hải sản. Tàu giã cào thiết kế bánh xe nên đi cả trên bãi rạn. Đây là nơi tập trung các loại hải sản. Các tàu giã cào chẳng khác gì máy tận diệt hải sản các loại nấp các bãi rạn, san hô”.

Ngư dân Trần Văn Hùng, 58 tuổi, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn quá hiểu sự tàn phá của loại tàu đánh giã cào này. Theo ông Hùng, tàu cá Trung Quốc không chỉ gây thiệt hại tài sản của ngư dân, mà có nguy cơ tận diệt nguồn lợi thủy sản, đe dọa nguồn sống của ngư dân Lý Sơn bao đời nay. “Họ thật thâm hiểm. Trước giờ bên Trung Quốc cấm đánh bắt kiểu đánh giã cào đối với vùng biển của họ. Thế mà bây giờ, họ đưa những tàu cá hủy diệt này sang vùng biển của ta tung hoàng, diệt tài nguyên hải sản của ta”.

Theo ngư dân Trần Thanh Hải, 35 tuổi, ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, bức xúc cho biết, tàu của anh thả lưới khu vực cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý, thì xuất hiện nhóm tàu cá Trung Quốc đánh giã cào. Anh Hải chưa kịp thu hồi lưới lại đã bị chúng cào rách nát bộ lưới. “Tôi đã để đèn chớp trên phao ra hiệu cho họ tránh mà họ không thèm tránh. Tàu họ lớn, họ cào theo nhóm và lộng hành cào bất chấp biết tàu cá chúng tôi đang đánh lưới tại đó”, bức xúc anh Trần Thanh Hải kể lại.

Hơn bao giờ hết, ngư dân Quảng Ngãi đối diện nhiều khó khăn, nguy hiểm trên vùng biển của mình. Vừa kiên cường ra khơi bám biển, quyết không lùi bước với các tàu chiến, kiểm ngư hùng hậu của Trung Quốc, vừa bảo vệ tài nguyên hải sản do tàu cá Trung Quốc lộng hành tàn phá.