Giao ban 3 địa bàn chiến lược quan trọng:

Tập trung nguồn lực, nâng cao đời sống nhân dân

ANTĐ - Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ ngày 14-9 đã họp giao ban thường niên tại TP.HCM, với hai nội dung chính là liên kết vùng và kiện toàn bộ máy, hoạt động. 

Rộn rã Tây Nguyên hôm nay

Chủ trì giao ban là các đồng chí: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ là những địa bàn chiến lược quan trọng nhưng đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn. Do đó, cuộc giao ban đã thảo luận về những vấn đề liên kết vùng trong phát triển sản xuất của mỗi địa phương và của vùng, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo vững mạnh về an ninh, quốc phòng. 

Kết luận buổi giao ban, Đại tướng Trần Đại Quang ghi nhận những kết quả bước đầu về liên kết vùng mà vùng Tây Nam Bộ đã thực hiện và đề nghị hai vùng còn lại đẩy nhanh việc thực hiện để phát huy lợi thế mỗi vùng, tránh đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực cho sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Mỗi vùng phải quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, trong sạch để làm chỗ dựa cho đồng bào các dân tộc, trong chính sách tuyển chọn cán bộ, các Ban chỉ đạo phải ưu tiên nhân sự cho bà con dân tộc thiểu số, đảm bảo cân đối giữa các thành phần dân tộc. Đại tướng Trần Đại Quang cũng đề nghị các Ban chỉ đạo làm tốt việc nắm tình hình, báo cáo kịp thời các vấn đề mới nảy sinh, đồng thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước có chính sách quản lý phù hợp.