Tập trung mọi biện pháp ngăn chặn tội phạm lừa đảo công nghệ cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng với những thủ đoạn tinh vi, khó lường của tội phạm,là sự chủ quan, thiếu cảnh giác của người dân, dẫn đến hoạt động của các ổ nhóm, đường dây lừa đảo công nghệ cao đã và đang diễn biến phức tạp. Với phương châm lấy phòng ngừa làm đầu, Công an phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp.

Tội phạm lừa đảo công nghệ cao diễn biến phức tạp

Theo đánh giá của Công an quận Hai Bà Trưng, tội phạm lừa đảo công nghệ cao có sự biến hóa khó lường. Trên cơ sở các vụ lừa đảo diễn ra trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, đơn vị đã chỉ ra 22 thủ đoạn của loại tội phạm này. Từ đó, Công an quận giao cho Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các phường tổ chức triển khai mọi biện pháp, trong đó có phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội.

Qua tìm hiểu, trước đó, Công an phường Phạm Đình Hổ đã phối hợp với Phòng giao dịch Vietinbank Ngô Thì Nhậm chi nhánh Hà Nội ngăn chặn một vụ giả danh Công an nhằm lừa đảo số tiền hơn 800 triệu đồng.

Nạn nhân là bà H.K.T., trú tại địa bàn phường Phạm Đình Hổ. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, bà T. nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Dù bị hại khẳng định không biết gì, nhưng các đối tượng “tấn công” dồn dập, đọc rõ thông tin và cả số CMND cũ khiến bà T. hoang mang.

Chỉ cần một phút giây chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo công nghệ cao

Chỉ cần một phút giây chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo công nghệ cao

Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 800 triệu đồng vào tài khoản của “cơ quan điều tra” để… xác minh. “Tôi không làm gì sai cả mà bị vu oan như thế nên trong lúc đó chỉ nghĩ phải làm sao để chứng minh sự trong sạch của mình” - Bà T. nói.

Tuy nhiên, khi ra đến Phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank Ngô Thì Nhậm, giao dịch viên nhận thấy có một số dấu hiệu bất thường nên đã báo Công an phường. Nhận được thông tin, lực lượng Công an đã có mặt thu thập thông tin. Căn cứ vào lời khai của bà T., Công an phường Phạm Đình Hổ khẳng định nạn nhân đã “sập bẫy” tội phạm công nghệ cao, kịp thời bảo vệ tài sản cho bị hại.

Trung tá Nguyễn Đức Khánh - Trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ cho biết, hiện nay, việc điều tra, bắt giữ các đối tượng lừa đảo công nghệ cao gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, để ngăn chặn các vụ lừa đảo, trước hết, phải tập trung làm tốt công tác phòng ngừa.

“Trong các cuộc họp, chúng tôi vẫn nhắc nhở cán bộ chiến sĩ phải cảm thấy đau đáu, xót ruột trước những mất mát về tài sản của bà con. Có người đi làm cả đời tích cóp được một chút tiền để cho con cháu nhưng chỉ mất cảnh giác một chút là mất hết. Từ sự đau đáu đó, mỗi cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm sao để tất cả người dân đều nắm bắt được thủ đoạn của tội phạm và cách thức phòng ngừa” - Trung tá Nguyễn Đức Khánh cho biết.

Lấy phòng ngừa làm trọng tâm

Để làm tốt công tác phòng ngừa, Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm bằng nhiều hình thức như phổ biến tại các cuộc họp khu dân cư, tổ dân phố; dán các bài tuyên truyền trên bảng tin. Đặc biệt, Công an phường cũng sử dụng xe chuyên dụng gắn loa phát thanh, phát đi các bài cảnh báo để thông tin đến với từng ngõ ngách dân cư.

Thời gian qua, tổ CSHS của Công an phường cũng phối hợp với Đội CSHS Công an quận, thường xuyên cập nhật các thủ đoạn mới của tội phạm để tuyên truyền. Không chỉ lực lượng CSHS, gần dân và gắn bó nhất với người dân là Cảnh sát khu vực. Chính vì vậy, lực lượng này có nhiệm vụ kết hợp chia sẻ, trao đổi, thông tin cho bà con qua việc gặp gỡ trực tiếp, hoặc các nhóm Zalo tổ dân phố do mình quản lý.

Công an phường Phạm Đình Hổ thường xuyên phối hợp với các ngân hàng để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ lừa đảo

Công an phường Phạm Đình Hổ thường xuyên phối hợp với các ngân hàng để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ lừa đảo

“Thời điểm hiện tại, chúng tôi đang triển khai thực hiên Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc cấp CCCD gắn chíp và mở tài khoản định danh điện tử cho bà con. Nên mỗi cán bộ chiến sĩ Cảnh sát khu vực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ kết hợp tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức tự cảnh giác trước sự tấn công của tội phạm lừa đảo công nghệ cao” - Chỉ huy Công an phường Phạm Đình Hổ thông tin thêm.

Ngoài ra, ghi nhận tại các phòng giao dịch của các ngân hàng trên địa bàn cũng đã phối hợp với lực lượng Công an phường làm tốt công tác phòng ngừa. Anh Bùi Anh Tuấn, Phó phòng giao dịch Ngô Thì Nhậm Vietinbank chi nhánh Hà Nội cho biết, liên quan đến hoạt động của loại tội phạm này, phòng giao dịch cũng đã thường xuyên có sự trao đổi với lực lượng Công an, phổ biến cho các giao dịch viên nắm bắt, nhận diện các dấu hiệu khách hàng có thể đang trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo để kịp thời ngăn chặn.

Biển cảnh báo cũng được đặt tại các quầy giao dịch để người dân nhận biết

Biển cảnh báo cũng được đặt tại các quầy giao dịch để người dân nhận biết

“Ở đây, các giao dịch viên đã được tập huấn nhuần nhuyễn các cách nhận biết khách hàng có khả năng bị lừa đảo hay không. Với những khách hàng rút hoặc gửi số tiền lớn, giao dịch viên sẽ hỏi rõ mục đích gửi/ rút tiền. Đặc biệt đối với người cao tuổi, nhân viên tại quầy giao dịch sẽ trao đổi thận trọng hơn. Chúng tôi một mặt bảo vệ quyền lợi của khách hàng, mặt khác cũng mong muốn góp phần hạn chế hoạt động của tội phạm” - Anh Bùi Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại các quầy giao dịch, Công an phường Phạm Đình Hổ cũng đặt những biển thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm tại nơi dễ thấy nhất, để bà con có thể đọc và nhận biết.

Trung tá Hoàng Quốc Thực - Đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Hai Bà Trưng phổ biến thủ đoạn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao cho hội viên Hội phụ nữ quận

Trung tá Hoàng Quốc Thực - Đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Hai Bà Trưng phổ biến thủ đoạn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao cho hội viên Hội phụ nữ quận

Vừa qua, Công an quận Hai Bà Trưng cũng chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Hội phụ nữ quận tổ chức tuyên truyền, tập huấn đến hơn 300 hội viên trên địa bàn quận.

“Chúng tôi mong muốn truyền tải đến người dân những thông tin liên quan đến thủ đoạn của tội phạm, cách đối phó cũng như trấn an bà con không nên hoang mang, lo lắng trước những thông tin thất thiệt mà tội phạm đưa ra, để từ đó, nếu có trường hợp bị tội phạm lừa đảo công nghệ cao “tấn công”, người dân sẽ bình tĩnh hơn, phối hợp với cơ quan Công an điều tra, lần theo dấu vết các ổ nhóm đối tượng…” - Trung tá Hoàng Quốc Thực, Đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Hai Bà Trưng cho hay.

Rõ ràng, công tác tuyên truyền phòng ngừa của lực lượng Công an là rất quyết liệt. Song, để ngăn chặn các vụ việc đáng tiếc, bản thân người dân cũng cần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho bản thân và gia đình. Chỉ một phút thiếu cảnh giác có thể dẫn đến việc mất mát những khoản tiền lớn. Hơn lúc nào hết, người dân phải bình tĩnh, tỉnh táo để tránh tội phạm lợi dụng hoạt động.