Ngăn chặn tội phạm lừa đảo công nghệ cao đang len lỏi “tấn công” vào từng gia đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chưa khi nào tội phạm công nghệ cao lại diễn biến phức tạp như hiện nay. Không chỉ biến hóa với nhiều thủ đoạn khó lường, loại tội phạm này đã và đang len lỏi “tấn công” vào từng gia đình…

Lan tỏa thông điệp tới từng mâm cơm gia đình

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thong qua mạng viễn thông, mạng Internet, mạng xã hội, điện thoại vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn mới tinh vi hơn, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân và khiến dư luận xã hội bức xúc.

Trên cơ sở nắm và dự báo tình hình, Công an quận Hai Bà Trưng mà nòng cốt là Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp phòng ngừa. Đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội, nên việc đấu tranh, bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn.

Tội phạm lừa đảo công nghệ cao diễn biến ngày một phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường

Tội phạm lừa đảo công nghệ cao diễn biến ngày một phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường

Trung tá Hoàng Quốc Thực - Đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, trước hết, phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Bởi lẽ, tội phạm công nghệ cao sẽ không có “cửa” hoạt động khi mỗi người, mỗi gia đình đều tự trang bị các kiến thức cũng như cảnh giác phòng ngừa.

“Chúng tôi mong muốn truyền tải đến người dân những thông tin liên quan đến thủ đoạn của tội phạm, cách đối phó cũng như trấn an bà con không nên hoang mang, lo lắng trước những thông tin thất thiệt mà tội phạm đưa ra, để từ đó, nếu có trường hợp bị tội phạm lừa đảo công nghệ cao “tấn công”, người dân sẽ bình tĩnh hơn, phối hợp với cơ quan Công an điều tra, lần theo dấu vết các ổ nhóm đối tượng…” - Trung tá Hoàng Quốc Thực thông tin.

Trung tá Hoàng Quốc Thực - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng

Trung tá Hoàng Quốc Thực - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng

Với mục tiêu lan tỏa công tác phòng ngừa đến từng mâm cơm mỗi gia đình, cũng như ngăn chặn, hạn chế tối đa các vụ việc liên quan đến tội phạm lừa đảo công nghệ cao gây ra, vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận, tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền đến hơn 300 hội viên.

“Người phụ nữ từ lâu vẫn được xem là giữ lửa trong gia đình. Thực tế hiện nay, đa số các gia đình chỉ tụ tập đông đủ thành viên vào bữa cơm tối. Đây cũng là khoảng thời gian để mọi người quan tâm, hỏi han lẫn nhau. Chúng tôi với mong muốn đưa những thông tin hữu ích đến từng hội viên, để từ đó họ lan tỏa ngay trong bữa cơm gia đình.

Mỗi hội viên là một tuyên truyền viên, rồi mỗi thành viên trong gia đình họ lại trở thành một tuyên truyền viên khác nữa, thì công tác phòng ngừa với tội phạm lừa đảo công nghệ cao sẽ nhanh chóng được lan tỏa trong cộng đồng, đảm bảo cho người dân tránh mất mát về tài sản vì tin tưởng hoặc vì sợ hãi mà để tội phạm có cơ hội lợi dụng hoạt động” - Bà Tại Thị Thanh Huyền, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng chia sẻ.

Nhận diện thủ đoạn để phòng ngừa

Tại hội nghị tập huấn, hơn 300 hội viên đã được nghe Trung tá Hoàng Quốc Thực “điểm danh” các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao như: Giả danh giáo viên, nhân viên y tế hoặc cơ quan chức năng gọi điện cho phụ huynh, thông báo con em họ bị tai nạn hoặc đang cấp cứu, đề nghị chuyển tiền;

Gọi điện thoại cho phụ huynh thông báo con em họ mua hàng nợ tiền và yêu cầu chuyển khoản; Đánh cắp quyền truy cập vào các tài khoản mạng xã hội, sử dụng mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin đề nghị chuyển hộ tiền, vay tiền hoặc mua thẻ cào điện thoại;

“Tinh vi hơn, các đối tượng còn sử dụng công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giả giọng nói, hình ảnh của chủ tài khoản mạng xã hội, sau đó thực hiện các cuộc gọi “video call” lừa đảo khiến các nạn nhân tin tưởng” - Chỉ huy Đội CSHS, Công an quận Hai Bà Trưng nói thêm.

Hội phụ nữ quận Hai Bà Trưng mong muốn thông qua buổi tập huấn, thông tin liên quan đến tội phạm lừa đảo công nghệ cao sẽ lan tỏa để từng mâm cơm mỗi gia đình

Hội phụ nữ quận Hai Bà Trưng mong muốn thông qua buổi tập huấn, thông tin liên quan đến tội phạm lừa đảo công nghệ cao sẽ lan tỏa để từng mâm cơm mỗi gia đình

Ngoài ra, còn các thủ đoạn như: Đăng tin tuyển dụng việc làm online thu nhập cao, trả “hoa hồng” hậu hĩnh; Lập tài khoản lôi kéo nạn nhân đầu tư các sàn chứng khoán ảo rồi đánh sập để trục lợi; Giả mạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án, cơ quan Công an, Bưu điện… thông báo nạn nhân bị đánh cắp thông tin để hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, yêu cầu bị hại chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP cho các đối tượng;

Gọi điện đe dọa khóa sim điện thoại, hoặc nâng cấp từ sim 3G lên 4G, sau đó đề nghị người dân cung cấp thông tin cá nhân rồi lấy quyền truy cập sim để đăng nhập các tài khoản ngân hàng rút tiền; Lập tài khoản giả danh người nước ngoài kết bạn, làm quen rồi thông báo gửi quà cho nạn nhân, sau đó yêu cầu người này đóng các khoản phí để nhận được quà;

Tạo ra các ứng dụng, website cho vay tiền, quảng cáo trên mạng xã hội, rồi đề nghị bị hại chuyển trước tiền phí làm thủ tục hoặc đóng lãi trước; Giả danh ngân hàng gọi điện thông báo chương trình tri ân, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP để nhận quà là một khoản tiền…

“Chúng tôi chỉ ra trên 20 thủ đoạn thường xuyên được tội phạm lừa đảo công nghệ cao sử dụng trong thời gian gần đây để cảnh báo bà con. Tuy nhiên, loại tội phạm này rất tinh vi, có thể biến tướng với nhiều “vai”, thủ đoạn khác nhau, rất khó lường. Do vậy, chúng tôi cũng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội nhận diện các thủ đoạn mới, từ đó nhanh chóng phổ biến tới bà con nhân dâ để phòng ngừa.

Tham dự buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Hoa, một hội viên chia sẻ: “Tôi cảm thấy những thông tin được Công an quận Hai Bà Trưng cung cấp rất hữu ích. Những năm gần đây, tội phạm công nghệ cao hoạt động rất tinh vi. Qua theo dõi báo chí, tôi thấy rất nhiều người bị lừa. Vì thế, tôi rất mong lực lượng Công an cũng thường xuyên thông tin để người dân chúng tôi được biết để đề phòng”.

Cùng quan điểm với bà Hoa, bà Phạm Thị Vân bày tỏ: “Bao năm dành dụm tiết kiệm được khoản tiền, nếu bị lừa thì khổ cho chúng tôi quá. Mà tội phạm lừa đảo thì nay thế này mai thế khác, đủ các thủ đoạn, người dân như chúng tôi làm sao nắm bắt được hết. Nên những buổi tập huấn như thế này giúp ích rất nhiều. Chắc chắn tôi sẽ về phổ biến lại với gia đình, người thân và hàng xóm”.

Hội nghị tập huấn cũng đã được nghe Chỉ huy Đội CSHS - Công an quận nêu ra các biện pháp, giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới, với mục tiêu làm giả, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà đặc biệt là tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Theo thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, đối với thủ đoạn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao cũng như biện pháp phòng ngừa, đơn vị cũng phối hợp không chỉ với Hội phụ nữ, mà đề nghị Công an phường tham mưu cho UBND phường thường xuyên đăng tải trên các hội, nhóm của địa bàn; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân cư, khu phố.

Thủ đoạn cũ, nhưng vẫn nhiều nạn nhân mới “mắc bẫy” tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Thực tế công tác đấu tranh với loại tội phạm này còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, mỗi người dân cần phải tự nâng cao ý thức cảnh giác, không để tội phạm lợi dụng cơ hội hoạt động, gây mất ANTT và thiệt hại tài sản cho bà con.