Tập trung đánh đúng, đánh trúng tội phạm "nổi" trên địa bàn Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cần tập trung đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh tội phạm "nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội, không cho tội phạm có cơ hội manh nha hoạt động, là ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội tại Hội nghị sơ kết công tác quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II của lực lượng Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác

Quý I - 2022, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố và nắm chắc hoạt động của tội phạm, lực lượng CSĐT - CATP Hà Nội nói chung và Văn phòng Cơ quan CSĐT nói riêng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch công tác đề ra; quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, thực hiện thắng lợi cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo tuyêt đối an toàn cho nhân dân dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lực lượng CSĐT - CATP Hà Nội đã tăng cường các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra và công tác truy nã tội phạm, sát hợp với tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Kết quả cho thấy, toàn lực lượng CSĐT đã khám phá 845/946 vụ với 2.049 đối tượng, đạt 89,3%; Xảy ra 61 vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, giảm 12 vụ tương đương 16,4% so với cùng kỳ năm 2021; Các đơn vị CATP đã rà dựng được 3 băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức để tập trung đấu tranh, triệt xóa, làm tan rã 2 ổ nhóm tội phạm có tổ chức và đưa vào quản lý 7 băng nhóm, 53 đối tượng;

Cùng với đó, lực lượng CSĐT - CATP đã triệt phá 241 ổ nhóm tệ nạn xã hội, bắt 1.266 đối tượng; Liên quân 141 đã phát hiện 224 vụ với 244 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho công an các đơn vị chức năng làm rõ, xử lý theo thẩm quyền…

Lực lượng CATP Hà Nội nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng giết người tại chung cư mini trên địa bàn quận Cầu Giấy

Lực lượng CATP Hà Nội nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng giết người tại chung cư mini trên địa bàn quận Cầu Giấy

Theo lực lượng CSHS, CATP Hà Nội, qua công tác đấu tranh với các loại tội phạm cho thấy, tội phạm giết người có dấu hiệu tăng so với cùng kỳ năm 2021; tội phạm chống người thi hành công vụ có chiều hướng tăng cao; hoạt động của các đối tượng cướp tài sản tuy giảm so với thời gian trước nhưng vẫn xảy ra các vụ cướp có tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn manh động, táo tợn…

Tội phạm kinh tế, tham nhũng, chủ yếu tập trung ở nhóm các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, các vật tư y tế không rõ nguồn gốc, thổi giá kit test…

Cũng trong quý I/2022, Lực lượng CSĐT tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, môi trường, các hành vi vi phạm về PCCC.

Đánh trúng các loại tội phạm "nổi"

Đánh giá của CATP Hà Nội, quý I/2022, lực lượng CSĐT - CATP Hà Nội nói chung và Văn phòng Cơ quan CSĐT nói riêng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, CATP trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, qua đó đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện của các đơn vị được thực hiện đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ quan CSĐT Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ổ nhóm trộm cắp tài sản được CAQ Long Biên phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội triệt xóa

Ổ nhóm trộm cắp tài sản được CAQ Long Biên phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội triệt xóa

Các đơn vị cũng đã triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp nhằm kéo giảm số vụ phạm tội về TTXH theo Kế hoạch của BCA và CATP.

Kết quả cho thấy, trong quý I/2022, đã kéo giảm 25,8% số vụ phạm tội về TTXH, giảm 25,5% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ điều tra khám phá án cao, đạt 89,3%, đạt 98,36% án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" khét tiếng do Quân "trọc" cầm đầu bị bắt giữ

Ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" khét tiếng do Quân "trọc" cầm đầu bị bắt giữ

Tuy nhiên, theo Thượng tá Trần Văn Hóa - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội, trong quý I-2022, lực lượng CSĐT vẫn còn để tồn tại nhiều hạn chế trong công tác, cần khắc phục...

Công tác nắm và dự báo tình hình, đánh giá xử lý có lúc, có nơi còn chưa đầy đủ, chưa theo kịp tình hình thực tế; Thủ trưởng một số đơn vị chưa bám sát chương trình, kế hoạch, chưa chủ động sáng tạo trong công tác dẫn đến một số mặt đạt hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp giữa các đơn vị còn chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến chất lượng, kết quả công tác...

Trên cơ sở báo cáo công tác quý I/2022 của lực lượng CSĐT - CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tính mà lực lượng CSĐT toàn thành phố đã đạt được trong thời gian qua, dù trải qua những khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Bên cạnh đó, đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP cũng nêu rõ, tình hình tội phạm cơ bản được kiềm chế, nhiều đơn vị kéo giảm sâu các loại tội phạm, nhưng cũng còn những đơn vị không giảm, thậm chí gia tăng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị này cần nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trên, từ đó rà soát lại quy trình công tác, khắc phục những tồn tại yếu kém, đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục.

“Các đơn vị tập trung công tác nghiệp vụ cơ bản, bám sát chỉ tiêu mà CATP đã đề ra và phải thực hiện bằng được các tiêu chí này. Trong thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục kiện toàn lại tổ chức bộ máy cán bộ từ thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị, sắp xếp bộ máy cho hiệu quả. Điều này cho thấy vị trí đứng đầu các đơn vị rất quan trọng, nên các đồng chí cần phát huy, khắc phục những điểm yếu để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP cũng yêu cầu lực lượng CSĐT trong quý II/2022 cần tập trung trấn áp mạnh tội phạm, không để các băng, ổ nhóm tội phạm có cơ hội manh nha hoạt động, gây ra tác động xấu tới xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Công an các huyện thường xuyên kiểm tra, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã; tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực để đạt được những mục tiêu đề ra.